Ông Wenger chấp nhận hi sinh cúp FA

Ông Wenger chấp nhận hi sinh cúp FA
TPO - Bị Stoke loại khỏi Cúp FA sau thất bại 1 - 3 tối qua, 24 - 1, HLV Arsenal, Arsene Wenger, cho biết, ông chấp nhận kết quả đó vì chỉ để nhiều cầu thủ non kinh nghiệm ra sân, nhằm tập trung lực lượng cho mặt trận ngoại hạng.

>> Arsenal mạnh với sức trẻ

Ông Wenger chấp nhận hi sinh cúp FA ảnh 1
HLV Arsene Wenger chấp nhận thất bại tại cúp FA để tập trung cho Premier League. Ảnh Reuters

HLV Wenger thay tới chín vị trí so với trận thắng Bolton hồi giữa tuần trước, chỉ để lại hai cầu thủ kinh nghiệm, Cesc Fabregas và Denilson. Ông để những cầu thủ như William Gallas, Thomas Vermalaen, Gael Clichy, Andrey Arshavin và Eduardo nghỉ ngơi, chuẩn bị cho trận gặp Aston Villa đêm thứ tư tới.

Thất bại đáng tiếc trên sân Britannia đồng nghĩa với việc nhà cầm quân người Pháp này vẫn phải chờ đợi danh hiệu đầu tiên kể từ năm 2005, nhưng ông Wenger chấp nhận vì giai đoạn tới, họ liên tiếp phải gặp những đối thủ sừng sỏ tại giải ngoại hạng Anh.

Hiện, Arsenal đứng thứ hai với hai điểm kém Man United nhưng chơi ít hơn một trận. Tiếp sau chuyến làm khách tới sân Villa Park, khẩu thần công phải chạm trán với Man United, tiếp đó là Chelsea rồi Liverpool ở những vòng đấu tiếp theo.

HLV Wenger giải thích, vấn nạn chấn thương khiến ông không còn sự lựa chọn khác, ngoài việc thực hiện chính sách xoay vòng và phải ưu tiên cho giải đấu quan trọng nhất.

Ông Wenger nói: "Tôi muốn đi tiếp tại cúp FA, nhưng tôi không hối tiếc với quyết định lựa chọn đội hình, bởi tôi không có nhiều lựa chọn. Hãy nhìn vào lịch thi đấu của chúng tôi, bạn sẽ hiểu không thể chơi mãi với 11 cầu thủ".

"Khi thực hiện xoay vòng và để thua, đó là lỗi của bạn, nhưng tôi buộc phải chấp nhận điều đó. Thật không may, chúng tôi đang có tới 10 cầu thủ chấn thương nên phải xác định mặt trận nào quan trọng hơn".

Thành Hưng
Theo AP

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.