Osako tỏa sáng, Nhật Bản nhọc nhằn hạ Turkmenistan

Yuya Osako ăn mừng bàn thắng cho Nhật Bản.
Yuya Osako ăn mừng bàn thắng cho Nhật Bản.
TPO - Nhật Bản thực sự bất ngờ trước lối chơi áp sát của Turkmenistan, thậm chí còn bị dẫn trước ở phút 26 và bế tắc trong phần lớn thời gian hiệp 1. Tuy nhiên bước vào hiệp 2, nhờ sức ép liên tục cùng sự tỏa sáng của Yuya Osako, họ đã ngược dòng thắng chung cuộc 3-2.

Nhật Bản là đội bóng giàu thành tích nhất tại Asian Cup khi từng 4 lần lên ngôi ở giải đấu này. Theo chiều ngược lại, Turkmenistan giống như một “tay mơ” khi đây mới là lần thứ 2 họ dự giải đấu hàng đầu châu Á dành cho các đội tuyển quốc gia. Tuy vậy, nhờ dàn cầu thủ cao to và nền tảng thể lực dồi dào, Turkmenistan đã khiến Nhật Bản gặp muôn vàn khó khăn ở cuộc đọ sức tối nay.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Turkmenistan đã chủ động chơi áp sát. Thậm chí tới phút 26, họ còn vượt lên dẫn trước khi Arslanmyrat Amanov thực hiện pha sút xa cực đẹp hạ gục thủ thành Shuichi Gonda.

Bị dẫn bàn, Nhật Bản buộc phải dồn lên cao hơn nữa nhưng họ không làm sao xuyên thủng được hàng phòng ngự chơi tập trung của đối phương.

Bước sang hiệp 2, Nhật Bản tiếp tục tăng cường sức ép và rồi họ có được điều mình muốn đó là bàn gỡ hòa ở phút 56. Người lập công là Yuya Osako – chân sút thuộc biên chế Werder Bremen. 4 phút sau, tận dụng sự thiếu ăn ý nhau giữa trung vệ và thủ môn Turkmenistan, Genki Haraguchi đoạt bóng và chuyền vào thuận lợi để Yuya Osako dễ dàng nâng tỷ số lên 2-1. Tới phút 71, tỷ số là 3-1 cho Nhật Bản sau khi Ritsu Doan có pha xử lý khéo léo trong vòng cấm Turkmenistan và thực hiện pha dứt điểm đập chân một hậu vệ đối phương đưa bóng vào lưới.

Bị dẫn ngược 1-3 đầy chóng vánh, Turkmenistan chẳng còn gì để mất và vùng lên mạnh mẽ. Họ được hưởng 1 quả phạt đền khi thủ môn Shuichi Gonda của Nhật Bản phạm lỗi trong vòng cấm. Ahmet Atayev thực hiện thành công quả đá 11m để rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Tuy vậy, đây là bàn thắng cuối cùng của trận đấu và đại diện Trung Á đành ngậm ngùi chịu thất bại.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.