Oudin - 'cơn ác mộng' của xứ bạch dương

Oudin - 'cơn ác mộng' của xứ bạch dương
TP - Ngoài sự trở lại mạnh mẽ của Kim Clijsters, giải US Open năm nay còn xuất hiện một gương mặt mới đầy thú vị là cây vợt mới 17 tuổi của nước chủ nhà, Melanie Oudin.

Cô gái luôn mang đôi giày in dòng chữ “Believe” (Niềm tin) lúc thi đấu thực sự trở thành cơn ác mộng với các cây vợt đầy tài năng và xinh đẹp xứ bạch dương khi tiễn bốn cô gái Nga sau bốn vòng đấu.

Oudin - 'cơn ác mộng' của xứ bạch dương ảnh 1
Melanie Oudin


Nạn nhân
mới nhất của Oudin là cây vợt hạt giống số 13 Nadia Petrova, vốn có lợi thế về chiều cao và kinh nghiệm thi đấu, ở vòng bốn diễn ra rạng sáng qua.

Thực tế sự vượt trội của Petrova được thể hiện rõ nét ở séc đầu tiên khi cô dễ dàng thắng Oudin 6-1 chỉ sau 31 phút thi đấu và tràn đầy cơ hội chấm dứt cuộc phiêu lưu kỳ diệu của cô gái đến từ bang Georgia, Mỹ.

Cây vợt nam người Nga Davydenko buộc phải bỏ dở trận đấu vòng bốn với Robin Soderling do dính chấn thương bắp đùi, nhường tấm vé vào tứ kết cho cây vợt người Thụy Điển.

Roger Federer, Novak Djokovic và Fernando Verdasco đều giành chiến thắng để có mặt ở vòng bốn.

Vậy nhưng, Oudin tiếp tục thể hiện một cuộc ngược dòng ngoạn mục khi tận dụng triệt để khả năng đôi công tốt, những pha đánh chuyển hướng bất ngờ đẩy Petrova vào thế bị động, mắc nhiều lỗi đánh bóng hỏng. Oudin xuất sắc giành chiến thắng ở hai séc cuối để có được chiến thắng trong mơ 1-6, 7-6, 6-3.

Petrova là bại tướng người Nga thứ tư trên đường đến với trận tứ kết của tay vợt người Mỹ. Tại vòng một, Oudin nhanh chóng đánh bại cây vợt xinh đẹp Anastasia Pavlyuchenkova, đối thủ ở các giải trẻ của cô.

Tại vòng hai, cơn địa chấn thực sự bắt đầu với việc Oudin có cuộc ngược dòng trước hạt giống số bốn Elena Dementieva và tiếp đó là nữ hoàng Maria Sharapova, hạt giống số 29, ở vòng ba.

Với chiến thắng trước Petrova, Oudin trở thành cây vợt trẻ nhất lọt vào đến tứ kết giải US Open kể từ sau khi Serena Williams, khi mới gần 17 tuổi, thực hiện điều đó trên đường đến với danh hiệu vô địch năm 1999. Đúng một thập kỷ sau, Serena Williams và Oudin là hai cây vợt Mỹ duy nhất còn trụ lại ở nội dung đơn nữ.

Đây quả là bước tiến thần tốc của Oudin, người còn đứng ngoài tốp 200 khi cô bị thua ở vòng một giải này năm ngoái và chỉ được tham dự nhờ suất đặc cách.

Giờ đây, với việc lọt vào tứ kết Wimbledon và ít nhất vào đến tứ kết US Open, cô sẽ đảm bảo được một vị trí trong tốp 50 cây vợt hàng đầu thế giới.

Trong ngày thi đấu thứ tám, cây vợt cuối cùng của nước Nga ở nội dung đơn nữ cũng nói lời chia tay với giải. Nhà vô địch US Open 2004 Svetlana Kuznetsova, gục ngã trước đối thủ người Đan Mạch Caroline Wozniacki với tỷ số 6-3, 6-7, 6-7.

Đây là lần đầu tiên trong mấy năm gần đây mới có việc không một cây vợt nữ của Nga nào góp mặt ở tứ kết một giải Grand Slam.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.