Oxfam phê phán các nhà sản suất đồ thể thao

Oxfam phê phán các nhà sản suất đồ thể thao
TPO - Các nhà sản suất trang phục thể thao cung cấp đồ thể thao cho ngày hội bóng đá thế giới đã bị tổ chức từ thiện quốc tế Oxfam phê phán về sự bóc lột sức lao động tại châu Á.
Oxfam phê phán các nhà sản suất đồ thể thao ảnh 1
Các trang phục này do những người lao động nghèo khổ làm ra

Oxfam đã khẳng định trong khi các nhà sản xuất trang phục thể thao phải trả hàng triệu USD cho các hợp đồng tài trợ với các ngôi sao bóng đá tại World Cup lại chỉ trả công cho các công nhân sản xuất các sản phẩm đó quá rẻ và bạc mạt.

Trong một bản báo cáo, Oxfam đã dẫn chứng các công nhân chủ yếu là phụ nữ đang sống ở mức nghèo khổ ở các quốc gia châu Á như Indonesia và Sri Lanka.

Họ thường phải đối mặt với sự đe dọa và thậm chí bị tra tấn từ các nhà sản suất nếu họ dám đỏi hỏi các điều kiện hơn thường lệ.

Oxfam còn nêu đích danh 12 nhà sản xuất trang phục thể thao không đảm bảo được các điều kiện, trang thiết bị tối thiểu. Và Oxfam đưa ra dân chứng trong khi các sản phẩm bán trong cửa hàng High Street có giá cao thì những công nhân sản suất ra sản phẩm đó chỉ được trả mức lương 0,6 USD/ngày.

MỚI - NÓNG