Paraguay thắng Colombia 5-0: Hat-trick của Santa Cruz

Paraguay thắng Colombia 5-0: Hat-trick của Santa Cruz
TPO - Hat-trick của tiền đạo Roque Santa Cruz và cú đúp của cầu thủ vào thay người Salvador Cabanas đã giúp Paraguay có trận đại thắng 5-0 trước Colombia tại bảng C Copa America 2007 sáng nay.
Paraguay thắng Colombia 5-0: Hat-trick của Santa Cruz ảnh 1
Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Paraguay

Chiến thắng này chính thức đưa Paraguay lên ngôi đầu bảng C với 3 điểm, trước khi Argentina và Mỹ có trận đấu sau đó. Một chiếc vé đi tiếp 99% đã lọt vào túi của Paraguay sau trận đầu tiên.

Sau những bất ngờ tại bảng A và B ở hai ngày thi đấu trước, giới chuyên môn tiếp tục hy vọng sẽ chứng kiến những chuyện "động trời" tại bảng C- bảng đấu được xem là tử thần với sự góp mặt của Argentina, Mỹ, Paraguay và Colombia.

Vì hệ thống thi đấu đặc biệt, nên có đến hai bảng trong 3 bảng sẽ có 3/4 đội sẽ giành quyền đi tiếp, do đó cả Paraguay và Colombia đều muốn có một kết quả thuận lợi sau ngày ra quân nếu muốn tiếp tục tiến sâu vào giải.

Do quá hiểu nhau nên trận đấu đã diễn ra không thật sự hấp dẫn, nhưng những sự tỏa sáng của cá nhân lại là điểm nhấn của trận đấu được đánh giá ngang tài ngang sức này. Đó là đạo Roque Santa Cruz với cú hat-trick vào lưới Colombia.

Các cầu thủ Colombia chỉ còn tự biết trách mình, bởi tự họ đã bỏ lỡ cơ hội vươn lên dẫn trước khi Alvaro Domínguez đá hỏng quả phạt đền ở phút 26. Bởi sau tình huống này Paraguay đã có được bàn thắng mở tỷ số.

Paraguay thắng Colombia 5-0: Hat-trick của Santa Cruz ảnh 2
Roque Santa Cruz có ngày thi đấu xuất sắc

Tiền đạo Roque Santa Cruz nhận bóng từ đồng đội, rồi dùng tốc độ vượt qua trung vệ Iván Ramiro Córdoba trước khi tung cú sút tung lưới thủ môn Miguel Angel Calero đưa Paraguay vươn lên dẫn trước 1-0 ở phút 30. Đó cũng là kết quả cuối cùng của hiệp 1 khá tẻ nhạt.

Ngay phút đầu tiên của hiệp hai, lại là Roque Santa Cruz nhận bóng từ đồng đội, rồi dùng tốc độ vượt qua trung vệ đang khoác áo Inter Milan Iván Ramiro Córdoba trước khi tung lưới thủ môn Miguel Angel Calero lần thứ hai nhân đôi cách biệt cho Paraguay.

Sau tình huống này, ban lhuấn luyện Colombia có một loạt thay đổi người đầu tiên hòng đem lại một sinh khí mới cho đội tuyển. Họ đã tạo ra được một vài cơ hội, đáng kể là chỉ trong vòng hai phút 69 và 70, tiền đạo Edixon Perea đã bỏ lỡ hai cơ hội ghi bàn tốt nhất.

Đầu tiên là trong tư thế thoải mái chỉ cách khung thành khoảng 5 mét, nhưng tiền đạo này lại vô lê… trượt bóng, sau đó chính anh trong tư thế không người kèm đã đánh đầu đi chéo góc nhưng thủ môn Justo Villar xuất sắc bay người cản phá.

Paraguay thắng Colombia 5-0: Hat-trick của Santa Cruz ảnh 3
Iván Ramiro Córdoba thi đấu kém cỏi trong hàng phòng ngự Colombia

Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng sẽ bị đối thủ chọc thủng lưới. Quy luật khắc nghiệt của bóng đá đã một lần nữa tỏ ra linh nghiệm khi Paraguay có bàn thắng thứ ba.

Người lập công không ai khác chính là tiền đạo Roque Santa Cruz sau khi anh đã bật cao hơn so với sự truy cản của Ramiro Córdoba để đánh đầu chính xác sau đường chuyền của đồng đội đưa Paraguay dẫn trước 3-0 ở phút 80.

Có thể thấy rằng, trong cả 3 bàn thua của Colombia đều có lỗi rất lớn của Iván Ramiro Córdoba. Trung vệ này đã đuối trong các pha bắt tốc độ với tiền đạo Santa Cruz.

Điều này cũng dễ hiểu, bởi trong khi Iván Ramiro Córdoba phải “cày” không biết mệt mỏi cùng với Inter Milan vô địch tại Serie A, thì Santa Cruz chỉ là con bài dự bị trong đội hình Bayern Munich thất thế tại Bundesliga.

Sau tình huống này, tiền đạo Roque Santa Cruz được ra nghỉ, nhưng các bàn thắng vẫn tiếp tục đến với Paraguay. Cầu thủ vào thay người Salvador Cabañas đã kịp lập cú đúp cho riêng mình ở các phút 87 và 90 ấn định chiến thắng đậm đà 5-0 cho Paraguay trước Colombia.

MỚI - NÓNG