Pato e ngại thời tiết

Pato e ngại thời tiết
TP - Chỉ sau hai ngày đặt chân tới Hà Nội, Pato- cầu thủ trẻ thứ nhì của Olympic Brazil (SN 1989, hơn cầu thủ trẻ nhất Breno hơn 1 tháng) nhưng cũng là người nổi tiếng chỉ sau siêu sao Ronaldinho, đã phải lên tiếng phàn nàn về thời tiết khó chịu ở Việt Nam.
Pato e ngại thời tiết ảnh 1

Pato biểu diễn một động tác kỹ thuật

Chân sút được mệnh danh “thần đồng” đang khoác áo AC Milan này cho biết, các cầu thủ xứ Samba gặp nhiều khó khăn trong việc làm quen với nhiệt độ cao tới 36-38 độ C và nhất là độ ẩm tới 80% tại Hà Nội.

“Thời tiết ở đây rất nóng bức nên rất khó để có thể duy trì được nhịp độ chỉ sau thời gian ngắn tập luyện” - Tiền đạo có biệt danh “Chú vịt” phàn nàn.

Để đối phó với thời tiết khó chịu tại Hà Nội, cầu thủ ít tuổi nhất Olympic Brazil Breno đã bày cho các đàn anh cách thức đơn giản nhất là uống thật nhiều nước.

“Cách chống lại cái nóng ở đây là uống khoảng 2 lít nước mỗi ngày, nếu không sẽ rất khó chống lại được sự mệt mỏi vì mất nước trong các buổi tập”.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.