Pedro Rodriguez: Tất cả mới bắt đầu

Pedro Rodriguez: Tất cả mới bắt đầu
TPO - Không phải Messi, không phải Ibrahimovic, cái tên đưa đội bóng xứ Catalan giành siêu cúp châu Âu lần thứ ba còn khá xa lạ với người hâm mộ: Pedro Rodriguez.

Với bàn thắng duy nhất vào lưới Shaktar Donetsk giúp Barcelona giành siêu cúp Châu Âu 2009 - 2010, Pedro có sự khởi đầu như mơ trong mùa giải đầu tiên anh được đôn lên đội hình một xứ Catalan.

Sẽ chẳng ai biết đến tiền đạo 22 tuổi sinh tại Tenerife này là ai nếu anh không ghi bàn thắng nhiều nhất cho Barcelona trong chuyến du đầu mùa hè vừa qua. Thành tích đó được ban lãnh đạo Barcelona cân nhắc và anh được đưa lên thi đấu cho đội một trước trận tranh siêu cúp Tây Ban Nha với Athletic Bilbao.

Không phụ lòng tin tưởng của HLV Guardiola, Pedro đã góp công lớn trong chiến thắng của Barcelona trước Bilbao và đêm qua, anh trở thành người hùng của Barcelona khi ghi bàn thắng duy nhất giúp gã khổng lồ xứ Catalan đoạt gianh hiệu lớn thứ hai trong mùa giải mới.

“Thật không thể tin được, tôi đã ghi bàn và giúp Barcelona vô địch. Mọi thứ đến quá tuyệt vời như giấc mơ vậy”, Pedro tỏ ra mãn nguyện và sung sướng phát biểu sau trận đấu.

Không tự mãn, Pedro cho rằng, tình huống ghi bàn của anh có công rất lớn của Messi. “Lionel chơi quá xuất sắc trong tình huống đó, đường chuyền quá đẹp và công việc còn lại của tôi không có gì khó khăn”.

Là tiền đạo, Pedro thừa hiểu để chiếm được một ví trí trong đội hình Barcelona hoàn toàn không đơn giản. “Henry, Messi và Ibra vẫn là trụ cột của Barcelona. Có họ, đội bóng sẽ giành được nhiều thành công nữa. Tôi chỉ hy vọng mình có nhiều cơ hội ra sân để chứng tỏ mình và đền đáp sự mong đợi của HLV Guardiola mà thôi” - Pedro cho  biết.

Hợp đồng của cầu thủ này với Barcelona kéo dài đến năm 2014. Điều kiện giải phóng hợp đồng của anh cũng lên tới con số khổng lồ 75 triệu bảng. Barcelona đã mất quá nhiều tài năng trẻ và họ không thể mất đi chân sút có thể thay thế những Henry, Ibrahimovic trong tương lai.

Mới chỉ được đưa lên đội hình một hồi đầu mùa giải, Pedro hiểu, anh cần nhiều thời gian và kinh nghiệm nếu muốn chen chân vào một ví trí chính thức trong đội hình Barcelona. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện, chắc chắn cơ hội ra sân của anh sẽ nhiều hơn và với một tiền đạo năm nay mới 22 tuổi, tất cả chỉ mới là sự khởi đầu.

MỚI - NÓNG