Pep Guardiola bị chỉ trích là kẻ… thiếu đạo đức

Pep Guardiola bị cho là kẻ thiếu đạo đức
Pep Guardiola bị cho là kẻ thiếu đạo đức
Trước báo giới, huyền thoại bóng đá người Argentina, Osvaldo Ardiles đã lên tiếng chỉ trích HLV Pep Guardiola là kẻ thiếu đạo đức trong vụ đàm phán với Man City.

Như đã biết, Man City đã sớm công bố bổ nhiệm HLV Pep Guardiola vào mùa giải tới, thay thế cho HLV Pellegrini. Theo huyền thoại Osvaldo Ardiles, “tướng” Pep đã thiếu đạo đức khi công khai bản hợp đồng này, bất chấp việc HLV Pellegrini vẫn còn tại vị.

Osvaldo Ardiles cho biết: “Guardiola là một kẻ thiếu đạo đức. Ông ta đã đàm phán với CLB khác trong khi đội bóng đó vẫn đang có HLV làm việc. Cá nhân tôi không thích thỏa thuận kiểu như vậy.

Trong quá khứ, ông ấy từng đàm phán kiểu như vậy với Bayern Munich (khi Jupp Heynckes vẫn đang dẫn dắt CLB này). Tôi rất ngạc nhiên, không hiểu sao HLV Pep Guardiola lại rất thích hành động kiểu thế. Ai cũng biết, Pep Guardiola là HLV xuất sắc nhất thế giới. Ông ấy có thể tới bất kỳ CLB nào và không cần phải thể hiện sự thiếu đạo đức như thế”.

Thực tế, ngay từ trước khi Man City công bố bổ nhiệm Pep Guardiola, HLV Pellegrini đã biết tin này. Chính vì vậy, ông đã khẳng định muốn giành mọi danh hiệu có thể với Man “xanh” trước khi ra đi.

Cũng trong bài phỏng vấn này, huyền thoại Osvaldo Ardiles tỏ ra ngưỡng mộ với hậu bối Mauricio Pochettino, khi HLV này giúp đội bóng cũ của ông, Tottenham bay cao ở Premier League.

Osvaldo Ardiles nói thêm: “Mauricio Pochettino đã làm được việc phi thường. Tottenham chưa bao giờ là nơi dễ dàng. Tôi đã thi đấu ở đó 10 năm và sau đó cũng là HLV đội bóng này. Mauricio Pochettino đã mang tới những điều khác biệt. Mọi người ở CLB đều yêu mến ông ấy”.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.