Pep Guardiola tiết lộ bí mật chấn động về Barca

Pep chia tay Barcelona vì cảm thấy mệt mỏi.
Pep chia tay Barcelona vì cảm thấy mệt mỏi.
Cuốn sách về Pep Guardiola sắp được phát hành sẽ nói rõ vì sao nhà cầm quân này rời Barcelona khi trên đỉnh cao danh vọng, cũng như việc ông tránh xa bóng đá trong vòng 1 năm.

"Herr Pep" là cuốn sách viết về Pep của phóng viên Marti Perarnau. Perarnau đã có 200 ngày theo Pep để lấy tư liệu và theo yêu cầu của Pep thì “Hãy viết những gì anh thấy và chỉ trích những gì anh muốn trong cuốn sách nhưng trong mùa giải đừng viết những gì anh thấy ở bên trong đội bóng.”

Trong "Herr Pep", cựu HLV của Barcelona tiết lộ ông rời Nou Camp chỉ bởi vì ông đã “tới giới hạn” kiệt sức chứ không bởi một lý do nào khác. Pep nói: “Không phải tôi chia tay Barcelona là vì cựu chủ tịch Sandro Rosell không ủng hộ tôi trong kế hoạch xây dựng lại lực lượng. Tôi đã ở giới hạn của sự kiệt sức và tôi không biết tôi có thể mang lại được gì cho đội bóng. Tôi không yêu cầu mua ai, bán ai bởi vì tôi là người quyết định ra đi.”

Thực tế thì ở thời điểm Pep chấm dứt 4 năm gắn bó với Barcelona sau mùa giải 2011/12, ông cũng dần cạn kiệt ý tưởng. Barcelona vẫn giành Siêu cúp châu Âu, Club World Cup và Copa del Rey ở mùa bóng đó nhưng họ thất bại tại La Liga và Champions League.

Vì thế mà sau khi rời Nou Camp, ông dành nửa năm nghỉ ngơi ở New York trước lúc thông báo sẽ thay thế Jupp Heynckes tại Bayern Munich sau mùa giải 2012/13.

Cũng trong cuốn "Herr Pep", thật bất ngờ là Pep căm ghét cụm từ “tiki taka” bởi vì nó mà mọi người hiểu sai về ông và Barcelona. “Giữ bóng chỉ là một cách mang đến trật tự cho đội bóng và khiến đối phương rối loạn,” Pep giải thích.

“Mặt khác, nếu không có 15 đường chuyền liên tiếp trước đó, việc kết nối giữa hàng phòng ngự và hàng công là không thể.”

Pep còn tiết lộ thêm, thất bại 0-4 của Bayern Munich trên sân nhà trước Real Madrid ở bán kết Champions League mùa giải 2013/14 là “nỗi đau lớn nhất trong sự nghiệp huấn luyện của tôi”.

Dự kiến cuốn "Herr Pep" sẽ ra mắt tại Tây Ban Nha vào ngày 4/9 và những ấn bản tiếng Đức, Anh sẽ xuất hiện sau đó. Được biết thì phóng viên Isaac Lluch, phóng viên người Đức của tờ Ara xứ Catalan, đã viết lời tựa cho cuốn sách này.

Theo Theo Báo Thể thao Việt Nam
MỚI - NÓNG