Pha bóng rợn người- xử lý chưa nghiêm

Hậu vệ Quế Ngọc Hải (phải) của SLNA chịu nhiều chỉ trích bởi lối chơi thô bạo, quyết liệt quá mức cần thiết và có thể chịu mức án kỷ luật nặng từ VFF. Ảnh: VSI
Hậu vệ Quế Ngọc Hải (phải) của SLNA chịu nhiều chỉ trích bởi lối chơi thô bạo, quyết liệt quá mức cần thiết và có thể chịu mức án kỷ luật nặng từ VFF. Ảnh: VSI
TP - Đông đảo dư luận cho rằng, LĐBĐVN (VFF) cần có án phạt thích đáng đối với trung vệ Quế Ngọc Hải của SLNA, qua đó loại bỏ lối chơi bạo lực ở giải VĐQG.

Phát biểu trên truyền thông hôm qua, Trưởng ban kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường cho biết, Ban kỷ luật sẽ chờ kết quả giám định chấn thương của Anh Khoa để làm cơ sở xử phạt Quế Ngọc Hải. Điều này dẫn đến khả năng là trung vệ SLNA sẽ tiếp tục được thi đấu ở lượt trận cuối cùng của mùa giải, diễn ra vào cuối tuần.

Tuy nhiên, với tình huống vào bóng bằng cả 2 chân của Quế Ngọc Hải đối với Anh Khoa, Trưởng ban Trọng tài Nguyễn Văn Mùi lại cung cấp một góc nhìn khác. Cụ thể theo ông Mùi, chỉ dựa vào hành vi vào bóng của Ngọc Hải, trung vệ SLNA xứng đáng phải nhận thẻ đỏ ngay lập tức, bất kể chấn thương gây ra đối với cầu thủ SHB Đà Nẵng như thế nào. Ông Mùi khi trao đổi với Tiền Phong đã đánh giá, pha bóng của Ngọc Hải mang tính “triệt hạ” đối phương.

“Trọng tài không xử lý hậu quả mà xử lý mức độ hành vi. Chỉ cần vào bóng như Ngọc Hải, dù không trúng cầu thủ đối phương thì khi phát hiện, trọng tài phải rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu ngay”-ông Mùi nói. Ở tình huống trên, trọng tài Phùng Đình Dũng chỉ rút thẻ vàng đối với Quế Ngọc Hải. Dù đánh giá quyết định của trọng tài Dũng chưa chính xác do góc nhìn có thể không thuận lợi, nhưng Ban trọng tài vẫn để ông Dũng dừng làm nhiệm vụ lượt trận cuối. Đây có thể xem là hình thức kỷ luật đối với trọng tài Phùng Đình Dũng.

Không nên dung túng

Nhìn lại pha vào bóng của Quế Ngọc Hải với đồng nghiệp, chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải hôm qua cho biết, đã cảm thấy rợn người với mức độ của hành vi. Ông Hải đánh giá đây là pha bóng bạo lực, mang tính triệt hạ rất đáng lên án. Băng ghi hình trận đấu cho thấy trung vệ SLNA đã lao thẳng chân phải vào đầu gối của Anh Khoa một cách rất quyết liệt. Theo ông Hải, nếu không kịp nhảy lên, chấn thương của Anh Khoa có thể sẽ khủng khiếp hơn rất nhiều.

Điều đáng trách là sau tình huống này, phải nhận thẻ vàng từ trọng tài Phùng Đình Dũng, Quế Ngọc Hải tỏ ra không mấy ân hận. Thái độ của anh đã khiến rất nhiều người tỏ ra bức xúc. Trong ngày 15/9, Quế Ngọc Hải đã lên trang cá nhân để ngỏ lời xin lỗi Anh Khoa cũng như thể hiện sự ân hận của mình. Theo Quế Ngọc Hải, anh không cố ý đạp vào chân Anh Khoa mà chỉ muốn phá bóng ra ngoài biên. Lời giải thích này mặc dù vậy không nhận được nhiều sự chia sẻ. Hầu hết các bình luận đều cho rằng, Ngọc Hải đã chú ý bỏ bóng, đá người. Gầm giày trung vệ SLNA phi vào đầu gối Anh Khoa ở độ cao 30-40cm so với mặt sân và bóng.

Quế Ngọc Hải được đánh giá là một trong những trung vệ trẻ triển vọng của bóng đá Việt Nam. Anh được HLV Toshiya Miura tin tưởng triệu tập vào đội tuyển U23 tham dự SEA Games 28 và cả ĐTQG. Một số ý kiến vì vậy tỏ ra lo ngại nếu Quế Ngọc Hải bị kỷ luật và không được triệu tập lên tuyển, hàng thủ của ĐTQG sẽ khuyết một vị trí quan trọng. Tuy nhiên, đa số cho rằng VFF cần đưa ra bản án thích đáng với Quế Ngọc Hải, như một cách để cảnh tỉnh trung vệ này. Chuyên gia Vũ Mạnh Hải cũng có quan điểm cần xử lý nghiêm. Theo ông Hải, nếu tiếp tục dung túng cho Quế Ngọc Hải, V.League sẽ không thể chấm dứt được tình trạng thi đấu bạo lực.

Trên thực tế mùa giải 2015 đã diễn ra mà không có quá nhiều hành vi bạo lực. Pha bóng của Quế Ngọc Hải khiến một lần nữa dư luận phải giật mình, bởi V.League vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt được tình trạng đá bóng thô bạo, triệt hạ.  

Với cầu thủ, đôi chân là “chiếc cần kiếm cơm”. Chấn thương cũng đồng nghĩa với mất sự nghiệp. “Thời tôi khoác áo Thể Công, cầu thủ luôn được dạy khi thi đấu phải tránh các pha vào bóng ác ý. Đời cầu thủ ngắn, chúng tôi phải biết quý đôi chân cho nhau”-chuyên gia Vũ Mạnh Hải nói.

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.
Nhan sắc nổi bật của tân Hoa khôi Miss Gia Định
Nhan sắc nổi bật của tân Hoa khôi Miss Gia Định
TPO - Vượt qua 11 thí sinh khác và chinh phục khán giả bằng sự duyên dáng, tài năng và ứng xử tự tin, thông minh, thí sinh Nguyễn Thị Hằng – sinh viên năm 4 ngành Marketing đã đăng quang ngôi vị Hoa khôi cuộc thi Miss Gia Định và Học sinh tài năng 2024.