Phải ngồi dự bị, Rooney 'nóng trong người'

Rooney tỏ thái độ với HLV Hodgson.
Rooney tỏ thái độ với HLV Hodgson.
TPO - Khi bị HLV Roy Hodgson đẩy lên ghế dự bị ở trận gặp Slovakia, Wayne Rooney rất tức giận. Tuy vậy, nhà cầm quân 66 tuổi người Anh không để tâm tới điều này, đồng thời nhấn mạnh, ông tin vào những sự thay đổi của mình.
Trong trận đấu với Slovakia, HLV Roy Hodgson đã có tới 6 sự thay đổi ở đội hình xuất phát so với trận gặp xứ Wales. Nếu như những Harry Kane, Raheem Sterling, Kyle Walker, Danny Rose hay Dele Alli ngồi dự bị là đương nhiên do đã chơi khá tệ trước xứ Wales, thì việc Wayne Rooney vắng mặt lại khiến nhiều CĐV bóng đá Anh không hài lòng.
Ở tuổi 31, Rooney không còn đá ở vai trò tiền đạo mũi nhọn, mà lùi xuống chơi như một tiền vệ công. Dù vậy, anh vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ, trở thành điểm sáng của ĐT Anh trong 2 trận vừa qua. Khi nói về việc đẩy Rooney lên ghế dự bị, HLV Hodgson chỉ nói rằng, tiền đạo đội trưởng đã cày ải ở 2 trận, có dấu hiệu mệt mỏi và cần phải được nghỉ ngơi.
Tuy nhiên, Rooney không vui với quyết định trên của ông thầy. Ngồi trên băng ghế dự bị, anh nhiều lần phải tiếc nuối khi đồng đội dứt điểm quá tệ. Lúc vào sân, đội trưởng ĐT Anh luôn sốt sắng thúc giục mọi người tiến lên. Sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Rooney rất đỗi thất vọng. Anh đi vào đường hầm SVĐ với khuôn mặt cau có. Rõ ràng, “R10” không hề vui với quyết định thay mình bằng Jack Wilshere của HLV Hodgson.
Trước thái độ của Rooney, HLV Hodgson dường như chẳng bận tâm cho lắm. Ông khẳng định mình đã đưa ra những sự thay đổi cần thiết ở đội hình xuất phát và không có gì phải bàn luận thêm về điều đó. “Tôi đã đưa ra những thay đổi nhằm giúp ĐT Anh có có thế trận tốt hơn và rõ ràng nó đã phát huy tác dụng. Chúng tôi làm chủ thế trận, tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Chỉ đáng tiếc là bàn thắng đã không đến”, HLV Hodgson cho biết.
“Ở trận đấu với xứ Wales, tuyển Anh chơi với Jamie Vardy và Daniel Sturridge ở phía trên và đã có những bàn thắng quan trọng. Khi ấy, mọi người nói rằng tôi đã làm đúng. Trận này họ không ghi bàn, thì lại xuất hiện những ý kiến trái ngược. Thực sự tôi không quan tâm nhiều đến điều đó. Cái mà tôi hướng đến là luôn tạo ra sự hiệu quả cho đội tuyển”, nhà cầm quân 66 tuổi nói thêm.
MỚI - NÓNG