Trưởng bộ môn điền kinh (Tổng cục TDTT) Dương Đức Thủy:

Phải tiếp tục nâng tầm Việt dã!

VĐV Nguyễn Thị Tuyết Mai, Lào Cai về nhất 2,5 km nữ giải phong trào. Ảnh: Hồng Vĩnh.
VĐV Nguyễn Thị Tuyết Mai, Lào Cai về nhất 2,5 km nữ giải phong trào. Ảnh: Hồng Vĩnh.
TP - Ông Dương Đức Thủy hôm qua trao đổi với Tiền Phong các vấn đề liên quan tới Việt dã toàn quốc và bán marathon lần thứ 56.

Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về chất lượng chuyên môn của giải đấu năm nay?

Số lượng các đoàn tham dự giải năm nay giảm so với năm trước, nhưng số VĐV vẫn đảm bảo, đây là tín hiệu mừng. Về cơ bản, chất lượng chuyên môn của các VĐV tốt, giải đấu diễn ra thành công. Tuy nhiên, tôi có chút lo lắng ở cự li marathon, số lượng VĐV tham gia ít.

Theo ông đâu là nguyên nhân và việc đó có thể ảnh hưởng
như thế nào tới sự phát triển của điền kinh?

Ở đây có thể do nhiều lý do. Thứ nhất marathon là cự li thi đấu khốc liệt, không phải VĐV nào cũng theo được. Hai là việc các đoàn chuyển VĐV xuống các nội dung khác để tranh thành tích. Tôi cho rằng tới đây các địa phương, liên đoàn cần đánh giá đúng hiện trạng này để có phương hướng giải quyết. Thực ra chúng tôi cũng biết do điều kiện tài chính khó khăn nên không phải địa phương nào muốn giải quyết cũng làm được. Nhưng khó khăn là tình hình chung, nếu chúng ta xác định đây là nội dung cần phát triển thì nên sớm có hành động. Ở góc độ của BTC, chúng ta cũng có thể điều chỉnh để khuyến khích các địa phương tập trung cho nội dung này, tạo điều kiện phát triển VĐV để thi các giải quốc tế. Tôi lấy ví dụ như nâng tiền thưởng cho cự li marathon hoặc bán marathon hơn hẳn các nội dung khác. Năm nay tôi thấy rất mừng là có sự góp sức về tài chính của nhiều nhà tài trợ như Tập đoàn Mường Thanh, Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank), Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam và Công ty Honda Việt Nam nên tiền thưởng cho VĐV có tăng lên. Đấy cũng là động lực để VĐV thi đấu.

Nhìn vào thành tích của các VĐV cự li dài, ông đánh giá như thế nào về khả năng tranh đoạt huy chương của Việt Nam tại SEA Games sắp tới?

Về cơ bản chúng ta có thể tạm yên tâm vì các VĐV dẫn đầu cự li này đều có thông số chuyên môn ở mức tranh được huy chương SEA Games. Tuy nhiên tôi vẫn muốn đẩy thành tích này xuống một chút nữa. Đấu trường SEA Games khác với trong nước, áp lực bao giờ cũng lớn hơn nên VĐV cần có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Nhiều VĐV thành tích trong nước ngang HCV SEA Games nhưng khi thi đấu chỉ đoạt HCĐ.

Ông đánh giá như thế nào về công tác tổ chức giải đấu năm nay?

Trong quá trình chuẩn bị giải, phải thừa nhận là tinh thần, ý chí chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh và Sở VH-TT&DL Vĩnh Phúc rất tuyệt vời. Họ góp ý nhiều vấn đề, mà chúng tôi biết là người ta chân thành nên mới nói. Các khâu chuẩn bị an ninh, bố trí nơi ăn, nghỉ, đảm bảo an toàn cho các đoàn đều rất được quan tâm. Tôi cho rằng trách nhiệm “chủ nhà” của họ rất cao. Chỉ có 1 điểm nhỏ về chuyên môn là lộ trình đường chạy, nếu chúng ta khảo sát kỹ hơn, điều chỉnh đôi chút thì mọi thứ sẽ còn tốt hơn nữa. Điều kiện thời tiết, không khí chuẩn bị cho giải năm nay cũng rất chu đáo, VĐV vì thế có thêm động lực để
thi đấu.

Đây là lần thứ 56 giải đấu được tổ chức, ông có cho rằng chúng ta cần thay đổi gì không?

Việt dã toàn quốc và marathon báo Tiền Phong là giải đấu lâu đời, trong hệ thống thi đấu quốc gia, đã tạo nên nhiều tên tuổi cho điền kinh Việt Nam. Tôi cho rằng về lâu dài, chúng ta cần có những điều chỉnh, bổ sung để nâng tầm giải, giúp các VĐV có thêm cơ hội tích lũy kinh nghiệm, phát triển. Tôi ví dụ như tới đây chúng ta có thể áp dụng hệ thống tính điểm điện tử để đảm bảo độ chính xác cao hơn. Những chi tiết nhỏ nhưng rất quan trọng, có thể nâng cao chất lượng của giải.

Cảm ơn ông!

Phải tiếp tục nâng tầm Việt dã! ảnh 1
 
MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.