Phạm lỗi sơ đẳng, Hoàng Ngân mất vàng

Phạm lỗi sơ đẳng, Hoàng Ngân mất vàng
TP - Hôm qua, thêm một niềm hy vọng vàng khác của thể thao Việt Nam - nữ võ sỹ Karatedo Nguyễn Hoàng Ngân - lại để tuột vàng vì phạm lỗi sơ đẳng trong bài thi chung kết.
Phạm lỗi sơ đẳng, Hoàng Ngân mất vàng ảnh 1

Niềm hy vọng vàng Nguyễn Hoàng Ngân chỉ giành HCB. Ảnh: Quang Thắng

Bước vào ngày thi đấu đầu tiên môn Karatedo, mọi hy vọng của thể thao Việt Nam đổ dồn lên đôi vai cô gái trẻ Nguyễn Hoàng Ngân, ĐKVĐ giải trẻ thế giới, ở nội dung Kata nữ.

Trong trận đấu loại đầu tiên vòng 1/8, Hoàng Ngân dễ dàng vượt qua đối thủ đến từ Macao Trung Quốc Cheung Pui Si bằng điểm số 4 - 1 với bài quyền Kanku - Dai để giành quyền vào tứ kết.

Tại tứ kết, Hoàng Ngân và đối thủ người Hồng Kông Trung Quốc Yip Ching Yee cùng đi bài quyền Tensho vai với ưu thế vượt trội, Hoàng Ngân được cả 5 trọng tài chấm điểm thắng.

Trận bán kết, Hoàng Ngân tiếp tục có chiến thắng 5-0 trước đối thủ người Nepal Sijakhwa Sulochana để có mặt ở trận chung kết nội dung Kata nữ gặp đối thủ người Nhật Bản Nao Morooka.

Theo kết quả bốc thăm, Hoàng Ngân thực hiện bài thi trước và cô đã chọn đi quyền bài Chantanya Kushanku thuộc phái Shitoruy. Cũng giống những bài thi trước, Hoàng Ngân bắt đầu bài quyền rất thuận lợi với những động tác ra đòn, thu đòn dứt khoát, mạnh mẽ cùng khuôn mặt, thần thái đầy biểu cảm.

Tuy nhiên, bất ngờ xấu đã xảy ra ở phần cuối bài biểu diễn. Trong một động tác đứng tấn cơ bản, Hoàng Ngân lại bị trượt nhẹ, thân hình chỉ hơi chao động nhưng chừng đó cũng đủ để mất cơ hội đua tranh ngôi vô địch. Và cô gái Hà Nội sau đó đã rơi nước mắt khi chứng kiến màn biểu diễn đạt mức hoàn hảo của võ sỹ Nao Morooka.

Sau trận đấu, trưởng bộ môn Karatedo Ủy ban TDTT Vũ Sơn Hà nhận định “Võ sỹ của chúng ta đã phạm sai lầm cơ bản trong động tác đứng tấn, một động tác rất cơ bản. Ngoài ra, động tác của Hoàng Ngân cũng không thực sự ấn tượng bằng đối thủ. Chúng ta thua là xứng đáng”.

Như vậy, sau hai màn ra quân không thành công của hai môn chủ lực Wushu, Karatedo, cũng là hai môn thi đấu cuối cùng của thể thao Việt Nam, hy vọng hoàn thành chỉ tiêu 5 HCV của đoàn thể thao Việt Nam đã trở thành nhiệm vụ bất khả thi.

Lê Ngọc - Phương Linh
Từ Doha

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.