“Phản bội” Giggs, Van Gaal tính gia hạn với M.U

Van Gaal ngỏ ý muốn gia hạn hợp đồng với M.U.
Van Gaal ngỏ ý muốn gia hạn hợp đồng với M.U.
TPO - Ngây ngất sau chiến thắng 3-1 của M.U trước Liverpool, HLV Louis van Gaal bóng gió, ông có thể theo chân cậu học trò David de Gea, tức đặt bút gia hạn hợp đồng với “Quỷ đỏ”, nâng thời hạn ở lại sân Old Trafford tới 2018.

Tối qua, M.U của Louis van Gaal đã có chiến thắng khá thuyết phục trước Liverpool ở vòng 5 Premier League mùa giải 2015/16, qua đó tạm leo lên vị trí thứ 2 trên BXH. 

Ngây ngất sau chiến thắng của đội nhà, chiến lược gia tới từ Hà Lan đã bóng gió, ông có thể chân cậu học trò David de Gea, tức đặt bút gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với “Quỷ đỏ” thành Manchester.

Hồi mùa hè năm ngoái, Van Gaal được mời về M.U theo bản hợp đồng 3 năm. Tức là hợp đồng của ông sẽ đáo hạn vào cuối mùa giải 2016/17. 

Nếu gia hạn thêm 1 năm, nhà cầm quân 64 tuổi này sẽ ở lại Old Trafford tới năm 2018. Thế nhưng vấn đề nằm ở chỗ, khi bóng gió tới chuyện gia hạn, “Tuylip thép” đã vô tình phản bội lại lời hứa mà mình gửi tới trợ lý Ryan Giggs.

Cụ thể, Van Gaal từng nói rằng, Giggs sẽ là người kế vị lý tưởng của ông tại M.U và ông sẽ chỉ dẫn dắt “Quỷ đỏ” tới hết mùa giải 2016/17 là sẽ giải nghệ để dành thời gian cho người bạn đời Truus. 

Giờ đây, một khi Van Gaal gia hạn tiếp, Giggs sẽ phải đời thêm một thời gian nữa mới có thể chính thức nắm quyền ở đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh.

Tờ Daily Star tin rằng, viễn cảnh Van Gaal gia hạn là điều hoàn toàn có thể xảy ra, bất chấp ông đã tiêu tốn của CLB tới 260 triệu bảng cho mua sắm và thời gian qua có tin một nhóm cầu thủ tính “bật” lại ông thầy người Hà Lan.

Theo tờ báo Anh, Van Gaal có mối quan hệ rất tốt đẹp với Giám đốc Điều hành Ed Woodward và cũng rất được nhà Glazer vị nể.

Kể từ khi đến Old Trafford, Van Gaal đã tạo ra rất nhiều sự thay đổi ở đội hình. Ông mang về hàng loạt cái tên mới và loại bỏ phần lớn những gương mặt dưới thời Sir Alex Ferguson lẫn David Moyes.

Những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, Van Gaal từng bị CĐV chỉ trích vì lần lượt bán Jonny Evans và Javier Hernandez với giá lần lượt 6 triệu bảng và 7,3 triệu bảng.

MỚI - NÓNG