Pháp hạ đo ván Anh, Brazil vượt qua Thụy Điển

Pháp hạ đo ván Anh, Brazil vượt qua Thụy Điển
TPO – Với bàn thắng của Ribery ở phút 32 trên chấm phạt đền, những  chú gà trống Golois có chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 trước tuyển Anh trong trận giao hữu diễn ra rạng sáng ngày 27/03.

Đây có thể coi là cuộc đấu trí của 2 nhà cầm quân Capello và Domenech. Trong khi Anh tung ra đội hình mạnh nhất thì Pháp có sự trở lại của Anelka và Trezeguet trên hàng công.

Tuy nhiên, cuộc chiến chỉ thực sự diễn ra ở khu vực giữa sân. Cả 2 nhà cầm quân đều lấy khu trung tuyến làm đối trọng. Với lợi thế sân nhà và được sự cỗ vũ của gần 80 nghìn khán giả trên sân Stade de France, Pháp đã chiếm lĩnh thế trận và chơi trên cơ đội khách.

Cả 2 đều nhập cuộc với tâm lý thận trọng. Pháp tấn công có nét hơn với sự cơ động của Ribey và Malouda ở 2 cánh. Ngay ở phút thứ 7, Anelka có pha đánh đầu cực mạnh, tuy  nhiên bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

Chiếm lĩnh thế trận và tấn công khá nhuyễn, cuối cùng những chú gà trống Golois cũng có bàn thắng mở tỉ số. Phút 32, Clerc chọc khe thông minh để Anelka băng xuống đối mặt với David James và thủ thành của Portmouth không còn cách nào khác là phải phạm lỗi với anh trong vòng cấm.

Trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền và Ribery dễ dàng mở tỉ số cho đội chủ nhà từ khoảng cách 11 mét.

Vế phần đội tuyển Anh, HLV Capello bố trí Beckham đã ngay từ đầu ở hành lang cánh phải. Tuy nhiên anh đã không để lại nhiều dấu ấn trong lần thứ 100 khoác áo đội tuyển quốc gia.

Bên cạnh đó, các pha tấn công trung lộ của đội khách không mang lại hiệu quả bởi hàng tiền vệ Pháp chủ động chơi áp sát và khá rắn. Gerrard được bố trí đá hộ công sau Rooney, song anh không thể hiện được gì nhiều như trong màu áo Liverpool.

Quá hiểu nhau về lối chơi cũng như con người, những phút còn lại của trận đấu diễn ra tẻ nhạt và không có nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm được tạo ra. Mặc dù không ghi thêm được bàn thắng, nhưng Pháp đã chơi rất tốt khi phong tỏa thành công các đợt tấn công của ĐT Anh nhờ giữ cự li đội hình lợp lí cùng hệ thống phòng ngự từ xa rất tốt.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng 1-0 cho các học trò HLV Domenech. Như vậy, sau chiến thắng 3-1 vào năm 1949, đã 60 năm trôi qua, Anh chưa một lần vượt qua Pháp ngay tại Paris.

Pato ra mắt ấn tượng trong màu áo Vàng – Xanh

Tiền đạo đang chơi cho AC Milan Pato đã có màn ra mắt cực kỳ ấn tượng khi ghi bàn thắng duy nhất giúp Brazil vượt qua Thụy Điển với tỉ số tối thiểu 1-0.

Selecao đang trong công cuộc trẻ hóa đội hình. HLV Dunga đã dũng cảm khi loại Ronaldinho và tạo cơ hội cho những nhân tố như Pato và Diego.

Suốt 45 phút đầu tiên của trận đấu, Brazil chiếm lĩnh thế trận và tấn công pressing toàn sân. Tuy nhiên các cơ hội đều không được Fabiano và Baptista tận dụng thành công.

Sang hiệp 2, HLV Dunga tung Pato vào sân và “chú vịt” lập tức tỏa sáng với bàn thắng duy nhất của trận đấu. Phút 72, tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự Thụy Điển, Pato có pha xoay người dứt điểm cực kỳ chính xác vào lưới trống.

Bàn thắng này thể hiện tầm quan sát và khả năng dứt điểm của Pato bởi góc sút là rất hẹp và ở một tư thế rất khó.

Trong những phút còn lại, cả 2 đều không thật sự cố gắng và tỉ số 1-0 nghiêng về Brazil được giữ nguyên cho đến khi trận đấu kết thúc.

Với chiến thắng này, Dunga đã có cuộc thử nghiệm thành công để chuẩn bị cho Olympic Bắc Kinh sắp diễn ra bởi hầu hết các vũ công Samba ra sân trong đêm qua đều còn rất trẻ và sẽ có mặt ở Olympic Bắc Kinh 2008.

MỚI - NÓNG