Pháp mở rộng: Federer và Djokovic rủ nhau vào vòng 3

Đã lâu rồi, Fed không vào một trận chung kết giải Grand Slam
Đã lâu rồi, Fed không vào một trận chung kết giải Grand Slam
TPO - Hạt giống số 2 Novak Djokovic và số 4 Roger Federer đều có chiến thắng thuyết phục trước các đối thủ của mình để lọt vào vòng 3 giải quần vợt Pháp mở rộng 2014.

Roger Federer giành quyền vào vòng 3 sau trận thắng trước tay vợt Argentina Diego Sebastian Schwartzman với tỷ số các set 6-3, 6-4, 6-4. Nhà vô địch năm 2009 đã không lọt vào trận chung kết một giải Grand Slam nào kể từ khi anh giành chức vô địch Wimbledon 2012.

Federer chỉ thi đấu hai giải trên sân đất nện trước khi bước vào Roland Garros. Anh lọt vào chung kết tại Monte Carlo, nhưng thua trận đầu tiên tại Rome. Cựu số 1 thế giới vắng mặt tại Madrid vì ở nhà chăm vợ sinh đôi hai cậu con trai Leo và Lenny.

Pháp mở rộng: Federer và Djokovic rủ nhau vào vòng 3 ảnh 1

Nole trên đường tìm kiếm danh hiệu đầu tiên tại Paris

Trong trận đấu trước đó, hạt giống số 2 Novak Djokovic cũng lọt vào vòng 3 với chiến thắng 6-1, 6-4, 6-2 trước tay vợt xếp hạng  42 thế giới Jeremy Chardy. Djokovic cần 1,5 tiếng đồng hồ để loại Chardy và nâng thành tích toàn thắng 9 trận trước tay vợt Pháp.

Đang sở hữu 6 giải Grand Slam, nhưng Nole chưa một lần đăng quang tại Roland Garros. Vì thế Djokovic đang cố gắng trở thành tay vợt thứ 8 trong lịch sử giành trọn bộ bốn giải Grand Slam của làng banh nỉ thế giới.

Nole đã 5 lần lọt vào bán kết trong 7 năm có mặt tại Paris và có một trận thua trước Rafael Nadal tại chung kết 2012. Sau khi đánh bại Nadal tại Rome, Nole hy vọng lần này anh sẽ lật đổ ngôi vô địch của đại kình địch người Tây Ban Nha.

MỚI - NÓNG