Phấp phỏng với vé AFF cup

TP - LĐBĐVN (VFF) thừa nhận, sức hút của đội tuyển quốc gia ở AFF cup 2014 không được như mong đợi. Điều này dẫn đến lo ngại vé xem giải đấu cao nhất khu vực bị ế.
Phấp phỏng với vé AFF cup ảnh 1

AFF Cup 2014 khó thu hút được đông đảo khán giả tới sân cổ vũ như ĐT U19 từng tạo được chỉ 2 tháng trước cũng trên sân Mỹ Đình. Ảnh: VSI 

Cơn sốt U19 Việt Nam do truyền thông tạo nên đối với giới mộ điệu và đặc biệt là nghi án “nhầm” tuổi của đội trưởng U19 Công Phượng đã khiến người hâm mộ sao nhãng với ĐTQG. Các buổi tập và trận đấu giao hữu của thầy trò HLV Toshiya Miura diễn ra trong cảnh hững hờ của các CĐV.

Hai trận đấu gần nhất của đội tuyển Việt Nam trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình với Palestine và Malaysia đều diễn ra trong cảnh các khán đài rất trống vắng. Ông Miura và các tuyển thủ đều thừa nhận, cảm thấy buồn vì sự thiếu quan tâm của người hâm mộ.

Sự hững hờ của giới mộ điệu dẫn đến một lo ngại khác, là vé xem AFF cup 2014 có thể bị ế. Trên diễn đàn xã hội và một số trang mạng, mệnh giá vé cao nhất do BTC phát ra (300.000 đồng/vé) bị đánh giá là cao so với sức hấp dẫn của đội tuyển.

Trong buổi họp báo hôm qua tại Mỹ Đình, TTK VFF Lê Hoài Anh phải phân trần: “Khi đưa ra các mệnh giá trên, BTC đã cân nhắc đầy đủ các yếu tố để đảm bảo nguồn thu từ vé bù được các chi phí cần thiết. Hơn nữa như tôi từng nói về chuyện này, người hâm mộ và truyền thông chỉ quan tâm tới mệnh giá lớn nhất, trong khi vé gồm nhiều mệnh giá, bao gồm cả các mệnh giá thấp hơn”.

Ông Hoài Anh cũng cho biết, so với nước đồng đăng cai AFF cup 2014 là Singapore thì mức giá trên của VFF thấp hơn. “Tôi không có ý so sánh bởi chuyện này còn tùy thực tế từng nước. Nhưng giá vé cao nhất của Singapore theo chúng tôi được biết là tầm 799.000 đồng, loại hai cũng hơn 600.000 đồng” - ông Hoài Anh nói.

Phó chủ tịch phụ trách truyền thông Nguyễn Xuân Gụ trong khi đó cũng thừa nhận, có thể AFF cup 2014 không thể “nóng” ngay ở các loạt trận vòng 1 và 2. Ông Gụ hôm qua đề nghị giới truyền thông “bỏ qua” câu chuyện về tuổi tác của tiền đạo Công Phượng để tập trung cho AFF cup 2014. 

“Tôi hy vọng là báo chí có thể tuyên truyền về giải đấu, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ đối với đội tuyển quốc gia. Đây là giải đấu cao nhất khu vực, 2 năm mới diễn ra 1 lần và từ năm 2008 đến nay, chưa bao giờ chúng ta tái hiện được hình ảnh đông đảo của người hâm mộ trên các khán đài”-ông Gụ nói.

Có chỉ tiêu cho HLV Miura

Một số tờ báo hôm qua đã đặt câu hỏi về chỉ tiêu VFF giao cho HLV trưởng Toshiya Miura tại AFF cup lần này. Ở các giải đấu trước đây hoặc SEA Games, VFF luôn có chỉ tiêu cụ thể đối với các HLV ngoại mỗi khi ký hợp đồng. HLV Toshiya Miura có vẻ như là ngoại lệ khi VFF từ chối nêu chỉ tiêu đối với nhà cầm quân người Nhật Bản.

TTK Lê Hoài Anh hôm qua cho biết, thực tế khi ký hợp đồng với ông Miura, VFF cũng đã đề cập tới vấn đề này. Tuy nhiên cụ thể như thế nào thì ông Hoài Anh không tiết lộ. “Cá nhân HLV Miura đã nêu rõ, ông mong muốn cùng đội tuyển Việt Nam vô địch. Tôi cho rằng khi chúng ta đã cố gắng hết sức thì nỗ lực đó nên được ghi nhận, dù kết quả như thế nào. AFF cup là giải đấu khốc liệt mà không chỉ Việt Nam, các đội bóng khác đều có tham vọng” - ông Hoài Anh nói.

Theo Phó chủ tịch Nguyễn Xuân Gụ, Việt Nam là nước có sự chuẩn bị chu đáo nhất cho AFF cup 2014. Ông Gụ điểm một loạt hoạt động của đội tuyển, như chuyến du đấu tại Nhật Bản, các trận đấu giao hữu với các đối thủ trong, ngoài khu vực rồi nhấn mạnh, HLV Toshiya Miura cùng các tuyển thủ “đã sẵn sàng cho giải đấu”.

Thông tin từ VFF, bắt đầu từ 8h00 sáng nay, các quầy vé trực tiếp đặt tại sân vận động Mỹ Đình, Hàng Đẫy và 59 Hoàng Cầu - Hà Nội sẽ đồng loạt mở cửa phục vụ khán giả. Vé các trận đấu tại sân vận động Mỹ Đình gồm 4 mệnh giá: 300.000 đồng, 250.000 đồng, 200.000 đồng và 100.000 đồng. Trận đấu tại sân vận động Hàng Đẫy (28/11) gồm 2 mệnh giá: 100.000 đồng, 50.000 đồng.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.