Pháp thắng Hà Lan trong trận đấu tưởng nhớ Johan Cruyff

Phút tưởng niệm Cruyff trên sân Amsterdam Arena. Ảnh: Reuters.
Phút tưởng niệm Cruyff trên sân Amsterdam Arena. Ảnh: Reuters.
Pháp thắng 3-2 trong trận giao hữu quan trọng chuẩn bị cho Euro 2016. Với Hà Lan, kết quả không ý nghĩa bằng những việc làm để tưởng nhớ và tôn vinh huyền thoại của họ vừa qua đời.

Trận giao hữu trên sân Amsterdam Arena hôm qua 25/3, thoạt đầu, chỉ là một trận giao hữu thông thường theo lịch thi đấu quốc tế được ấn định từ trước đó. Nhưng với việc Johan Cruyff vừa qua đời ở tuổi 68 một ngày trước đó, trận đấu này trở này trở thành một trận cầu tưởng niệm huyền thoại bóng đá Hà Lan.

Hoa và một chiếc áo số 14 - số áo Cruyff đeo thời còn là cầu thủ - được đặt trên một ghế ngồi trống ở khu khán đài VIP. Số 14 cũng được in lên phần tay áo bên phải của mỗi cầu thủ Hà Lan, nhưng không có ai trong số các cầu thủ đội chủ nhà khoác chiếc áo số 14. 

Khi đồng hồ điểm phút thứ 14, trọng tài cho dừng trận đấu để dành một phút mặc niệm Cruyff. Ảnh chân dung của ông được hiện lên trên màn hình lớn của sân. Tất cả cầu thủ, ban huấn luyện và khán giả có mặt tại sân, thay vì mặc niệm trong im lặng, đều đứng lên vỗ tay để tưởng nhớ tượng đài vừa ra đi mãi mãi. Ở dưới trân, các bảng quảng cáo điện tử chạy quanh cũng đều hiển thị tên Johan Cruyff và cùng năm sinh năm mất của ông (1947-2016).

Bên cạnh những nghi thức kể trên, cầu thủ hai đội cũng cố gắng thi đấu, làm nên một màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn để thể hiện sự tôn kính đối với Cruyff. Hà Lan, dù đã cố gắng hết sức, phải chấp nhận kết quả thua 2-3 trước một tuyển Pháp mạnh hơn và chơi tốt hơn hẳn. 

Đội khách mở tỷ số ngay phút thứ sáu nhờ cú đá phạt hàng rào đẹp mắt bằng chân trái của tiền đạo đang đạt phong độ cao ở Atletico Madrid, Antoine Griezmann,. Một phút trước khi trận đấu được tạm dừng để tưởng niệm Cruyff, Olivier Giroud nhân đôi lợi thế cho Pháp với cú ra chân từ trung tâm khu vực 16m50 trong một pha dàn xếp đá phạt góc. 

Pháp thắng Hà Lan trong trận đấu tưởng nhớ Johan Cruyff ảnh 1

Pháp (áo trắng) có trận đấu giao hữu quan trọng để hoàn thiện đội hình hướng đến Euro 2016. Ảnh: Reuters.

Hà Lan vùng lên mạnh mẽ sau giờ giải lao và rút ngắn tỷ số ngay phút 47, trong tình huống cầu thủ vào thay người Memphis Depay dọn cỗ cho Luke de Jong dứt điểm. Depay, ngôi sao đang gây thất vọng trong màu áo Man Utd, tiếp tục đóng vai trò người kiến tạo để đồng đội Ibrahim Afellay ra chân phải chính xác, gỡ hoà 2-2 ở phút 86.

Tuy nhiên, hy vọng mà Hà Lan nhen nhóm nhanh chóng bị Pháp dập tắt bằng tình huống chốt hạ trận đấu chỉ sau đó một phút. Đồng đội của Depay ở Man Utd, Martial chuyền bóng cho tiền vệ Blaise Matuidi dứt điểm chân trái từ góc hẹp, hạ thủ môn Cillessen, ấn định thắng lợi 3-2 cho tuyển Pháp.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.