Pháp - Ukraine: Chúa có còn cứu rỗi?

Pháp - Ukraine: Chúa có còn cứu rỗi?
TP - Pháp từng phải nhờ đến bàn thắng đầy tranh cãi của Gallas từ đường chuyền bằng tay của Henry mới có vé World Cup 2010. Liệu điều đó có lặp lại ở trận lượt về trước một Ukraine đang nắm lợi thế?

> Bồ Đào Nha tạo lợi thế, Pháp sấp mặt tại Kiev
> Mexico và Uruguay gần như chắc suất

Pha chơi bóng bằng tay của Henry (12) trong trận playoff bốn năm trước. Ảnh: PA
Pha chơi bóng bằng tay của Henry (12) trong trận playoff bốn năm trước. Ảnh: PA.

Trước trận đấu, huyền thoại bóng đá Pháp hơn một thập kỷ qua, hiện đang làm giám đốc thể thao Real Madrid, ông Zinedine Zidane, tự tin rằng đội tuyển quê hương sẽ chắc chắn có vé dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. “Bạn đến và hỏi tôi câu hỏi về đội tuyển Pháp, câu trả lời mà chúng tôi đều biết đó là họ sẽ vượt qua”.

Tuy nhiên, vấn đề ở đây là Pháp đã ngã sấp mặt tại Kiev khi để thua chủ nhà Ukraine với tỷ số cách biệt 0-2. Thực sự “ngọn núi” đang chờ đoàn quân Les Bleus vượt qua tại sân Stade de France rạng sáng mai.

Khi trận đấu lượt về chưa diễn ra, hy vọng vẫn chưa kết thúc. Nhưng ký ức buồn thất vọng nối tiếp thất vọng là điều mà người hâm mộ Pháp phải chứng kiến trong những trận đấu gần đây. Cho đến thời điểm hiện tại, Pháp đã thua cả Đức lẫn Tây Ban Nha trên sân nhà, rồi lần lượt bị Brazil và Uruguay quây cho tơi bời trong những trận đấu giao hữu quốc tế, hay không thể ghi nổi một bàn thắng nào khi làm khách trước các đội bóng bị đánh giá thấp hơn như Bỉ hay thậm chí cả Georgia. Và gần nhất là những ngôi sao đang là ứng viên Quả bóng vàng FIFA như Ribery cùng đồng đội gần như biến mất trong trận playoff tại Ukraine.

Giờ đây cơ hội mất suất World Cup lần đầu tiên sau hai thập kỷ đang bị đe dọa hơn bao giờ hết. Vì thế, bản thân các cầu thủ đang tự lên giây cót tinh thần trước trận sinh tử. Tiền đạo Olivier Giroud cho biết Pháp sẽ làm bất cứ điều gì để có thể giành chiến thắng.

“Chúng tôi sẵn sàng chết trên sân để đạt được điều đó”, tiền đạo chủ lực của Arsenal nói trên L’Equipe. “Chúng tôi phải tìm ra sự cân bằng hợp lý và tiếp tục thi đấu trận này. Đây là trận đấu không dễ dàng bởi có rất nhiều căng thẳng và áp lực đang đè nặng. Đây sẽ là trận đấu của năm”.

Chắc chắn đó không chỉ là trận đấu của năm, mà là trận đấu của bốn năm phấn đấu. Trước trận lượt về tại Paris rạng sáng mai, giới chuyên môn đang nghĩ tới một sự ban ơn nào đó cho Pháp để giành quyền tham dự World Cup, điều mà họ có được như bốn năm trước. Khi đó, nhà vô địch thế giới 1998 chỉ có thể đánh bại CH Ireland để giành quyền dự World Cup 2010 nhờ vào pha chơi bóng bằng tay của Henry trên sân nhà Paris.

Lịch thi đấu rạng sáng ngày 20/11

02:00 Rumani – Hy Lạp

02:15 Croatia - Iceland

02:45 Thụy Điển – Bồ Đào Nha

03:00 Pháp – Ukraine

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.