2 giờ ngày 11/7

Pháp vs Bồ Đào Nha: Ronaldo hay Griezmann đăng quang?

Griezmann (phải) hay Ronaldo sẽ là ông vua châu Âu đêm nay?
Griezmann (phải) hay Ronaldo sẽ là ông vua châu Âu đêm nay?
TP - Cả thế giới chờ đợi trận chung kết EURO 2016 vì có mặt 2 cầu thủ số 7, tiền đạo xuất sắc nhất Ronaldo và ngôi sao đang lên Griezmann với 6 bàn ghi được.

Pháp có một lợi thế rất lớn là được chơi trên sân nhà. Chắc chắn, sự tiếp sức từ các CĐV sẽ mang đến cho các cầu thủ Pháp nhiều hưng phấn. Và Pháp đang chơi ngày càng hay tại VCK Euro lần này.

Việc Pháp hạ gục Đức, ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch, mang đến cho họ niềm tin rất lớn. Pháp sở hữu hàng công được đánh giá cao nhất tại EURO năm nay. Tuy nhiên, Bồ Đào Nha (BĐN) luôn rất biết mình biết người khi chơi ở thế “cửa dưới”.

HLV Fernando Santos chủ động lái BĐN đi theo phong cách bóng đá phòng ngự - phản công, gợi lại hình ảnh phòng ngự của Hy Lạp năm 2004. Nhưng khi gặp các đội yếu hơn BĐN cũng tỏ ra quá chật vật. Nhìn lại hành trình đã qua, BĐN để lại nhiều sự thất vọng. Ngay cả chiến thắng duy nhất trong 90 phút cho đến lúc này của Bồ Đào Nha trước xứ Wales, cũng mang dáng dấp của nhiều yếu tố may mắn.

BĐN ngoài Ronaldo trận mờ trận tỏ?thì có thể kể thêm Renato Sanches hay Nani trên hàng công và Pepe ở hàng phòng ngự, bởi vậy HLV Fernando Santos phải cho các học trò chủ động chơi phòng ngự chắc chắn, một chiến thuật khiến người hâm mộ cảm thấy chán ngắt.

Trong khi đó, Pháp là một tập thể đồng đều. Trên hàng công, Griezmann với 6 bàn thắng và 2 pha kiến tạo, Payet đã tỏa sáng ở vòng bảng và hiện có 3 bàn, còn Giroud dù bị chê là “chân gỗ” nhưng cũng đã có 3 pha lập công và rất nhiều lần đóng vai chim mồi để Griezmann tỏa sáng. Hàng tiền vệ, ngoài Pogba xông xáo, Matuidi - Kante hay Sissoko cũng rất đáng nể. Hàng thủ Pháp cũng cho thấy khi cần họ phòng ngự tốt thế nào. Điển hình là Lloris đã 6 lần bay người cứu thua trước Đức.

Lịch sử cũng chỉ ra, trong 2 lần đăng cai các giải đấu lớn gần nhất, đoàn quân áo lam đều giành chức vô địch, đó là Euro 1984 và World Cup 1998. Vì nhiều lý do cả chủ quan và khách quan, “Les Bleus” đều không gặp quá nhiều khó khăn để đăng quang trên sân nhà ở Euro 1984 và World Cup 1998.

Tính riêng tại các kỳ Euro, Pháp và BĐN cũng có 2 lần gặp nhau. Ở EURO 2000, “những chú gà trống Gaulois” giành chiến thắng 2-1, trong khi tỷ số của trận chạm trán tại EURO 1984 là 3-2 nghiêng về Pháp.

Lần lại lịch sử, tại EURO 2004 trên sân nhà, BĐN đã vào chung kết nhưng thua cay đắng Hy Lạp 0-1. Mặc dù vậy, đội bóng được mô tả như “Brazil của châu Âu” vẫn cho thấy sự ổn định đáng kể của mình khi đây đã là lần thứ 5 trong 6 kỳ EURO liên tiếp gần nhất họ ít nhất cũng vào tới bán kết. Và có lẽ, lần này thì họ theo gương Hy Lạp!

Khả năng ra sân của trung vệ Pepe còn bỏ ngỏ. Nani và Ronaldo vẫn là 2 cầu thủ tấn công trong đội hình 4-4-2 của Bồ. Pháp có đội hình 4-3-3 mạnh nhất với bộ ba tấn công Payet, Griezmann và Giroud.

Phát biểu trước trận đấu của các HLV trung lập, HLV Đức Joachim Loew nói rằng: “Chúng tôi đã chơi rất tuyệt vời, đội hình của tuyển Đức là tốt nhất thế giới. Tuy nhiên, tuyển Pháp đã giành chiến thắng. Tôi nghĩ Pháp sẽ đánh bại được BĐN để giành chức vô địch EURO 2016”.

Còn HLV Fabio Capello (Ý) thì cho rằng: “Pháp sở hữu hàng tấn công đáng nể, nhưng họ có vấn đề trong khâu phòng ngự. BĐN thực sự rất sắc sảo, họ biết kiên nhẫn chờ đợi trước khi làm tổn thương người Pháp vào thời khắc quyết định”.

Pháp chơi tấn công đẹp mắt và ghi được nhiều bàn thắng hơn, cộng thêm tư cách chủ nhà nên dĩ nhiên là đội “cửa trên”. Nhưng đội “cửa trên” chắc gì đã thắng, khi 12 năm trước BĐN là đội được đánh giá mạnh hơn nhưng rốt cuộc lại thua cay đắng 0-1 dưới tay Hy Lạp. Bóng đá không biết đâu mà lần!

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.