Phát hiện bất ngờ về trọng tài "cướp" chiến thắng của SLNA

Va chạm cách vòng 16m50 hơn 1m, trọng tài Chiến vẫn cho Thanh Hoá hưởng phạt đền.
Va chạm cách vòng 16m50 hơn 1m, trọng tài Chiến vẫn cho Thanh Hoá hưởng phạt đền.
TPO - Trận đấu với SLNA chiều 8/5 không phải là lần đầu tiên CLB bóng đá Thanh Hoá được hưởng lợi từ quyết định gây tranh cãi của trọng tài Hà Anh Chiến.

Trên sân Thanh Hoá chiều qua, trọng tài Hà Anh Chiến đã khiến dư luận sửng sốt với quyết định thổi phạt penalty SLNA sau tình huống Omar va chạm với hậu vệ Đình Hoàng rồi ngã ra sân ở phút 88.

Pha quay chậm sau đấy cho thấy, Omar băng lên từ phía sau và tác động của Đình Hoàng là chưa đủ để cấu thành phạm lỗi. Chưa kể, vị trí chân sút SLNA ngã còn cách khu vực 16m50 tới... hơn 1m.

Bất chấp phản ứng dữ dội của BHL và các cầu thủ SLNA, trọng tài Hà Anh Chiến vẫn nhất quyết chỉ tay vào chấm phạt đền. Tại thời điểm trên, SLNA đang dẫn trước Thanh Hoá 2-1, nhiều cơ hội giành trọn 3 điểm.

Trêm chấm 11m, Omar đã bình tĩnh đánh bại thủ môn Nguyên Mạnh, giúp Thanh Hoá cân bằng tỉ số 2-2, và đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. 

Sau trận, HLV trưởng CLB SLNA Ngô Quang Trường đã chỉ trích rất quyết liệt ông Hà Anh Chiến. Trưởng Ban trọng tài LĐBĐVN (VFF) Nguyễn Văn Mùi cũng phải thừa nhận, trọng tài người Hà Nội đã sai, và chắc chắn sẽ bị phạt.

Lần lại quá khứ, đây không phải là trận đấu đầu tiên Thanh Hoá được hưởng lợi từ các quyết định gây tranh cãi của trọng tài Chiến. Mùa giải 2015, ở trận đấu giữa Thanh Hoá với HA.GL, ông Chiến đã công nhận bàn thắng của tiền đạo Đình Tùng, ghi ở phút 82. 

Các pha quay chậm sau đó cho thấy, bóng đã chạm tay Đình Tùng trước khi chân sút này ghi bàn cho Thanh Hoá. Bàn thắng của Đình Tùng giúp đội chủ sân Thanh Hoá giành chiến thắng 2-1 trước HA.GL. 

Khá trùng hợp khi tình huống trên diễn ra cũng vào cuối trận, phút 82 của trận đấu. 

Với quyết định thổi phạt đền SLNA ở trận đấu chiều qua, lỗi của trọng tài Chiến là rất rõ ràng. Nhiều ý kiến cảm thấy ngạc nhiên khi cho rằng, ở tình huống trên, trọng tài Hà Anh Chiến ở vị trí quan sát thuận lợi. Ở góc độ chuyên môn, rất khó để giải thích cho quyết định trên của ông Chiến.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.