Phát sốt với bức tranh Messi kiễng chân hôn Ronaldo

Bức tranh Messi hôn C.Ronaldo gây sốt.
Bức tranh Messi hôn C.Ronaldo gây sốt.
Nghệ sĩ đường phố Tvboy vừa gây sốt với bức tranh Messi kiễng chân hôn C.Ronaldo ngay trước thềm trận Siêu kinh điển.

Vào ngày 23/4, Real Madrid và Barcelona sẽ tử chiến trong trận Siêu kinh điển ở Bernabeu. Đây là trận chiến có ý nghĩa quyết định trực tiếp tới số phận của hai đội trong cuộc đua vô địch La Liga. Nếu thất bại, coi như Barcelona “giương cờ trắng” trước đại kình địch.

C.Ronaldo, Messi, hai ngôi sao sáng nhất của hai đội đương nhiên nhận được nhiều sự chú ý nhất. Họ sẽ chiến đấu hết mình vì mục tiêu của hai CLB và cả cá nhân. Trong suốt sự nghiệp, họ là kình địch lớn nhất của nhau và ganh đua từng chút một trên con đường tới danh vọng.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, trận Siêu kinh điển lại trùng với ngày lễ Thánh Jordi (vị thánh bảo trợ cho xứ Catalan). Đây là ngày lãng mạn nhất trong năm, ngày của hoa hồng và tình yêu.

Vì lý do này, nghệ sĩ đường phố Tvboy vừa cho ra đời bức tranh đậm chất tình yêu giữa Messi và C.Ronaldo. Trong đó, El Pulga cầm trên tay hoa hồng, kiễng chân lên hôn C.Ronaldo đầy thắm thiết.

Bức tranh này được tác giả đặt tên là “Tình yêu mù quáng”. Nó được đặt ở đường Passeo de Gracia, khu phố sang trọng ở Barcelona. Ngay sau khi bức tranh này được đăng tải, nó đã tạo ra tranh cãi gay gắt. Nhiều người không đồng tình với việc họa sĩ Tvboy “sắp đặt” mối tình đồng giới của hai siêu sao xuất sắc nhất của bóng đá thế giới.

Dù thế nào, ở cuộc chiến vào Chủ nhật này, C.Ronaldo và Messi chẳng thể lãng mạn như vậy.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.