Phạt Thanh Hóa 50 triệu và đá 3 trận trên sân trung lập

Phạt Thanh Hóa 50 triệu và đá 3 trận trên sân trung lập
TPO - BTC sân Thanh Hoá sẽ phải nộp phạt 50 triệu, tổ chức 3 trận đấu trên sân nhà ở các lượt đấu tiếp theo trên sân trung lập không có khán giả. Bên cạnh đó, các thiệt hại của TCDK.SLNA sẽ do Thanh Hóa chi trả.
Phạt Thanh Hóa 50 triệu và đá 3 trận trên sân trung lập ảnh 1

Những thiệt hại của SLNA sẽ được Thanh Hóa chi trả. Ảnh: VTC

Đó là quyết định kỷ luật của Tiểu ban Kỷ luật đưa ra do Ban tổ chức trận đấu sân Thanh Hoá không đảm bảo an ninh, an toàn, để khán giả tấn công đội khách sau trận đấu giữa H.Thanh Hoá và TCDK. SLNA tại vòng 20 ngày 12/8/2007.

Ban tổ chức giải quyết định thời gian và địa điểm thi đấu của H.Thanh Hoá các vòng 21, 24 và 25 như sau:

Trận H.Thanh Hoá gặp HA.GL (vòng 21 -18/8) tại SVĐ Tự Do - TP. Huế. Hai trận đấu H.Thanh Hoá gặp ĐPM.Nam Định (vòng 24- 4/9) và gặp TMN. Cảng Sài Gòn (vòng 25 - 16/9) sẽ diễn ra tại SVĐ Chi Lăng - Đà Nẵng.

Chỉ có các thành viên BTC giải, lãnh đạo và thành viên của hai CLB, thành viên BTC trận đấu, Giám sát, trọng tài, lực lượng bảo vệ và phục vụ, phóng viên các báo, đài truyền hình, phát thanh được phép vào sân làm nhiệm vụ và theo dõi trận đấu.

MỚI - NÓNG