Phe vé chùn tay vì mức giá cao xem Man City

Phe vé chào mời người mua bên ngoài sân Mỹ Đình.
Phe vé chào mời người mua bên ngoài sân Mỹ Đình.
Sau khi VFF mở bán vé trực tiếp đến người hâm mộ sáng 19/7, giá vé ngoài thị trường chợ đen chỉ chênh khoảng 100 - 200 nghìn đồng so với mệnh giá gốc.

“Tình hình này đến trưa cũng không nổi 2.000 người đến mua”, cầm trên tay vài tấm vé, một dân phe bên ngoài sân Mỹ Đình lắc đầu ngao ngán.

Nhiệt tình chào mời khách hàng bằng mức giá khá mềm, chỉ chênh khoảng 100 - 200 ngàn đồng so với mệnh giá gốc nhưng cả buổi sáng, một dân phe khác không bán nổi chục vé.

Theo những người này, so với cuộc tiếp đón CLB Arsenal năm 2013, độ nóng của trận giao hữu ĐTVN - Man City kém hơn nhiều. Hai năm trước, chỉ trong vòng nửa ngày mở bán, 10.000 vé đã được bán hết sạch.

Còn lúc này, không có cơn sốt nào diễn ra trong buổi sáng 19/7, thời điểm vé được bán trực tiếp đến người hâm mộ. Một phụ nữ trung niên cho biết, theo quy định của Ban tổ chức, mỗi người lĩnh tích kê chỉ được mua 2 vé, nhưng khi chị đề đạt yêu cầu mua 4 vé cũng được duyệt ngay.

Bằng kinh nghiệm của mình, dân phe vé cho rằng, mức giá cao là nguyên nhân chủ yếu khiến khán giả thờ ơ với trận giao hữu ĐTVN - CLB Man City. Bên cạnh đó, một nguyên nhân khác là lượng fan của “nửa xanh thành Manchester” không đông đảo như các CĐV của “Pháo thủ” tại Việt Nam.

Phe vé chùn tay vì mức giá cao xem Man City ảnh 1

Các phe vé chỉ chấp nhận trả chênh khoảng 100 ngàn đồng để mua lại từ người xếp hàng. 

Điều này khiến dân phe vé chùn tay với ý định “ôm hàng” để bán. Khác với nhiều trận đấu có sức hút lớn của ĐTVN, mỗi dân phe thường cầm cả tệp vé để chào mời, trận này mỗi người chỉ lẻ tẻ vài vé chủ yếu là các vị trí đẹp.

Một phe vé chia sẻ: “Những đối tượng thu nhập thấp như học sinh, sinh viên chọn vé xem ở khán đài C, D là chính. Cầm vé đẹp ở khán đài A, B mới có hy vọng bán được giá cao”.

Những cuộc điện thoại thông báo cho nhau tình hình sáng 19/7 khiến các dân phe gạt ngay ý tưởng bung vốn vài chục triệu để nhập vé như 2 năm trước. Thỉnh thoảng, họ cũng chèo kéo mua lại vé nhưng chỉ chấp nhận trả chênh khoảng 100 ngàn đồng so với mức giá gốc.

Tuy vậy, do mới chỉ là ngày đầu tiên Ban tổ chức mở bán vé trực tiếp đến người hâm mộ nên các phe vé không quá bi quan. Họ hy vọng sức hút của trận giao hữu ĐTVN - CLB Man City sẽ tăng lên trong vài ngày tới, đặc biệt là khi thầy trò HLV Pellegrini đặt chân đến Hà Nội.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG