Phiên tòa bóng đá Italy khai mạc

Phiên tòa bóng đá Italy khai mạc
Phiên tòa xử bốn câu lạc bộ bóng đá hàng đầu của Italy về tội dàn xếp trận đấu đã khai mạc ở Rome.
Phiên tòa bóng đá Italy khai mạc ảnh 1
Tổng giám đốc Juventus, Luciano Moggi, đã từ chức hồi tháng Năm

Đương kim vô địch Juventus, cộng với AC Milan, Fiorentina và Lazio có thể bị cho xuống hạng nếu tòa kết tội họ.

26 viên chức, trọng tài đã bị bên công tố cáo buộc và phải ra tòa.

Ba luật sư biện hộ đã yêu cầu tòa tạm hoãn để có thêm thời gian chuẩn bị, và các chánh án đang xem xét yêu cầu này.

Theo lịch trình, phiên tòa kéo dài cho đến hết giải World Cup đang diễn ra ở Đức.

13 cầu thủ trong đội hình Italy đang dự giải là người thuộc bốn câu lạc bộ này.

Scandal nổ ra hồi tháng Năm và đã là tâm điểm chú ý trong dư luận Italy.

Các tờ báo đã công bố đoạn băng ghi âm cuộc nói chuyện giữa cựu tổng giám đốc Juventus, Luciano Moggi, và các viên chức liên đoàn bóng đá trong mùa giải 2004-05.

Các viên chức khác phải ra tòa có cả phó chủ tịch Milan, Adriano Galliani, ông chủ Fiorentina, Diego Della Valle và chủ tịch Lazio, Claudio Lotito. Tất cả đều nói họ không có tội.

Chánh án Cesare Ruperto đã mở đầu phiên xử hôm nay bằng việc đọc tên các bị cáo để kiểm tra họ có mặt không.

Ông Moggi không đến dự, còn Galliani, viên chức cao cấp nhất của Milan dính líu vụ án, ngồi ở hàng đầu.

Người ta tin Juventus, đội giành chức vô địch Serie A hai mùa giải qua, có nhiều nguy cơ bị xuống hạng nhất.

Ông Moggi đã từ chức sau khi Juventus giành chức vô địch lần thứ 29 hồi tháng Năm.

Theo BBC

MỚI - NÓNG