Philippines lại tính đăng cai AFF cup 2016

Việt Nam ít cơ hội đăng cai AFF cup 2016.
Việt Nam ít cơ hội đăng cai AFF cup 2016.
TPO - Quyết định chính thức về việc quốc gia nào đồng đăng cai AFF cup 2016 cùng với Myanmar, do vậy phải lùi lại tới ngày 12/3.

Theo kế hoạch ban đầu, Philippines và Myanmar sẽ là 2 nước đồng chủ nhà, đăng cai AFF cup 2016. Tuy nhiên hôm 23/2 vừa qua, Philippines đã xin rút quyền đăng cai.

Cho đến phiên họp Hội đồng thể thao Đông Nam Á (AFF) diễn ra tại Campuchia cuối tuần qua, Philippines lại bất ngờ đề nghị được tạo điều kiện để gấp rút hoàn thiện công tác chuẩn bị.

Philippines lại tính đăng cai AFF cup 2016 ảnh 1

Tại AFF cup 2016, VFF đặt mục tiêu đối với HLV Nguyễn Hữu Thắng là phải đưa đội tuyển Việt Nam vào tới trận chung kết. 

Trả lời Tiền Phong ngày 7/3, Phó chủ tịch thường trực LĐBĐVN (VFF) Trần Quốc Tuấn cho biết: "Do Philippines đưa ra đề nghị trên nên AFF đã quyết định sẽ chờ nước này tới ngày 12/3. Khi đó nếu họ không thể đăng cai, AFF sẽ lựa chọn quốc gia mới".

Trong ngày 2/3, AFF sẽ có cuộc họp tại thành phố Đà Nẵng, và khi đó quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra.

Sau khi có tin Philippines xin rút, Việt Nam đã đề đạt nguyện vọng được đăng cai AFF cup 2016. Tuy nhiên theo ông Trần Quốc Tuấn, cơ hội của Việt Nam thấp hơn so với Malaysia hay Thái Lan.

Lý do, Việt Nam và Singapore vừa đồng đăng cai AFF cup 2014. Để đảm bảo tính luân phiên, nếu Philippines không tổ chức thì Malaysia và Thái Lan sẽ được ưu tiên.

Tại AFF cup 2016, VFF đặt mục tiêu đối với HLV Nguyễn Hữu Thắng là phải đưa đội tuyển Việt Nam vào tới trận chung kết.

MỚI - NÓNG