Philippines vẫn là đồng chủ nhà AFF Cup 2016

Sân Rizal Memorial của Philippines
Sân Rizal Memorial của Philippines
TPO - Ngày 13/3, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) thông qua quyết định đồng ý tiếp tục trao quyền đồng chủ nhà AFF Cup 2016 cho Philippines.

Quyết định trên được Hội đồng AFF đưa ra tại kỳ họp lần thứ 4 của nhiệm kỳ 2015-2019 diễn ra hôm nay (13/3) tại Đà Nẵng (Việt Nam). Trước đó, do chưa đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu về vấn đề sân thi đấu cho các trận vòng bảng của AFF Cup 2016, Philippines bị tạm dừng quyền đồng đăng cai tổ chức giải đấu. 

Tại cuộc họp hôm nay, đại diện của Philippines đã đưa trình ra trước Hội đồng AFF những văn bản quan trọng đáp ứng đủ yêu cầu của AFF. Trên cơ cở này, Hội đồng AFF đã đồng ý tiếp tục trao quyền đồng chủ nhà cho Philippines.

Như vậy, các trận đấu vòng bảng của AFF Cup 2016 sẽ diễn ra tại Philippines và Myanmar theo kế hoạch. Bảng A ở Myanmar diễn ra tại địa điểm chính là SVĐ Thuwuna YTC với sức chứa 32.000 ghế ngồi. Địa điểm phụ là SVĐ Aung San có sức chứa 40.000 ghế ngồi. 

Bảng B ở Philippines sẽ được tổ chức tại địa điểm chính là SVĐ Thể thao Philippines với sức chứa 25.000 ghế ngồi. Sân phụ là SVĐ Rizal Memorial có sức chứa 12.500 ghế ngồi. 

AFF Cup 2016 diễn ra từ ngày 19/11-17/12, trong đó các trận vòng bảng diễn ra từ ngày 19-26/11 với 8 đội tham dự chia thành 2 bảng đấu. Hiện 6 đội vào VCK là Myanmar, Philippines (đồng chủ nhà), Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. 

Bốn đội khác là Lào, Campuchia, Đông Timor và Brunei sẽ thi đấu vòng loại từ 13 -22/10 để tranh 2 suất còn lại vào VCK. Giải năm nay vắng mặt Indonesia vì lệnh cấm của FIFA.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.