Phó chủ tịch Barca: Bộ ba MSN có thể rời Barca hè này

Bộ ba MSN hoàn toàn có thể rời Barca với mức giá chuyển nhượng và lương bổng “phù hợp”, theo phó chủ tịch Barcar Javier Faus. Ảnh: GETTY IMAGES.
Bộ ba MSN hoàn toàn có thể rời Barca với mức giá chuyển nhượng và lương bổng “phù hợp”, theo phó chủ tịch Barcar Javier Faus. Ảnh: GETTY IMAGES.
TP - Phó chủ tịch phụ trách tài chính của Barcelona, Javier Faus, nói rằng, đội bóng xứ Catalan có thể buộc phải để Lionel Messi, Neymar hay Luis Suarez ra đi nếu có đề nghị khủng từ những CLB giàu có.

Bộ ba tấn công được gọi ngắn gọn là MSN này đã nổ súng liên tiếp để đưa Barca thẳng tiến tới trận chung kết Champions League cũng như hướng tới cú ăn ba huyền thoại mùa này. Tuy nhiên ông Faus cho biết đội bóng đang dẫn đầu La Liga không thể chịu nổi mức lương đang được những CLB hàng đầu châu Âu chi trả cho các ngôi sao của họ. Và điều đó có nghĩa một cuộc di chuyển đến giải Ngoại hạng Anh, với địa chỉ là Chelsea, hay tới Paris Saint Germain ở Ligue 1 mùa hè này của bộ ba MSN là hoàn toàn có thể xảy ra.

Trước đây cả Chelsea lẫn PSG đều được cho là điểm đến phù hợp với Messi. Ông Faus cũng thừa nhận rằng nếu những đội bóng có tiềm lực tài chính hùng mạnh có hứng thú với những ngôi sao của họ thì những ngôi sao này có thể phải ra đi.

“Chúng tôi không thể chi trả mức lương cao hơn nữa. Giờ đó là Chelsea và PSG. Bạn cần phải hiểu rằng các cầu thủ (ở Tây Ban Nha) luôn so sánh mức thu nhập thuần của họ với các đồng nghiệp tại Premier League hay Bundesliga, những nơi các đội bóng đang đẩy mức lương lên rất cao. Chúng tôi không muốn để Messi, Neymar hay Suarez ra đi nhưng đó là thách thức không nhỏ bởi nếu một CLB có khả năng đưa họ đi với một quyển séc dày cộp, họ sẽ đi. Các cầu thủ có sự nghiệp rất ngắn và có quyền đòi hỏi những gì mà các CLB khác có thể trả cho sự phục vụ của họ”, ông Faus phát biểu trên tờ Handelsblatt của Đức.

Những chia sẻ của ông Faus đưa ra sau khi Barca xuất sắc giành quyền vào chơi trận chung kết Champions League ngày 6/6 tới nhờ công lớn của bộ ba MSN, cũng như những thông tin từ nước Anh rằng khoản nợ mà tỷ phú Abramovich cho Chelsea vay không tính lãi đã lên đến 1 tỷ bảng (1,58 tỷ USD) và sẵn sàng cho vay thêm nếu cần.

Hiện đội hình của Chelsea có tổng trị giá là 353 triệu bảng, tăng 80 triệu bảng so với mùa giải trước song nếu chiêu mộ thêm dù chỉ 1 trong bộ 3 MSN, giá trị lực lượng đội bóng phía tây thành London sẽ tăng lên đáng kể.

1 tỷ bảng của Abramovich:

Tổng giá trị chuyển nhượng: 883.509.000 bảng

Tổng cầu thủ chiêu mộ: 93

Trung bình 1 vụ chiêu mộ: 9.500.096 bảng

Số danh hiệu: 15

Giá trung bình 1 danh hiệu: 69.416.200 bảng

Số HLV làm việc: 10

Chi phí trung bình cho 1 HLV: 104.124.300 bảng

MỚI - NÓNG