UEFA Champions league:

Phòng ngự kém, Arsenal bị chê tơi bời

TP - Dẫn trước Anderlecht tới 3-0 nhưng cuối cùng lại kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 3-3 ngay tại sân nhà Emirates, Arsenal đã bị chính CĐV nhà la ó, còn cựu danh thủ Paul Merson của Arsenal thì hết lời chê bai đội bóng cũ.
Phòng ngự kém, Arsenal bị chê tơi bời ảnh 1

HLV Arsene Wenger (phải) ôm mặt thất vọng khi chứng kiến Arsenal bị chia điểm ngay trên sân nhà dù đã dẫn trước tới 3-0. Ảnh: Getty Images

Trả lời phỏng vấn với tư cách là bình luận viên của kênh truyền hình Sky, Merson nhận xét: “Tôi thấy lối chơi của Arsenal rất tự phát và vô tổ chức, làm sao có thể tiếp tục tổ chức tấn công khi đã dẫn trước đối phương tới 3-0.

  

Đây không phải lần đầu tiên Arsenal để xảy ra kịch bản như vậy. Rất nhiều lần rồi. Lối chơi của đội bóng thật sự rất vô tổ chức. Nếu tôi là HLV trưởng chắc chắn tôi sẽ phải thông báo cho các cầu thủ tăng cường khả năng phòng ngự, giảm dần tốc độ trận đấu.

Tôi dám cá là Jose Mourinho rất hiếm khi để đội bóng của mình bị chia điểm sau khi đã dẫn trước đối phương tới 3-0. Chỉ riêng chi tiết này cũng nói lên rất nhiều điều”.

Bình luận của Merson, nhất là phát biểu liên quan tới Mourinho, thực sự là một nhát dao xuyên thẳng vào sự tự ái của HLV Arsene Wenger bên phía Arsenal. Bởi, nhà cầm quân người Pháp từng bị Mourinho mô tả như là một “chuyên gia thất bại”, ngay trước khi Arsenal chấm dứt 9 năm liên tiếp trắng tay bằng việc đoạt Cúp FA ở mùa bóng năm ngoái.
Về phần mình, HLV Wenger thừa nhận khả năng phòng ngự kém cỏi đã khiến Arsenal phải chịu kết quả hòa. Ông nói: “Chúng tôi đã bị trừng phạt. Bàn thua đầu tiên của chúng tôi có vẻ không may vì đấy là một pha bóng việt vị, nhưng khả năng phòng ngự của Arsenal thật kém cỏi.

Khi dẫn trước 3-0 chúng tôi ngỡ rằng trận đấu đã kết thúc, nhưng không ngờ Arsenal lại phải nhận kết quả hòa. Tôi tức giận hay thất vọng về kết quả này ấy à? Cả 2 cảm xúc ấy cộng lại. Lẽ ra lúc tỷ số là 3-2 thì các cầu thủ phải chơi rất thận trọng nhưng chúng tôi đã không làm được điều đó”.

Rất may cho Arsenal là do Borussia Dortmund đã giành chiến thắng trước Galatasaray ở lượt trận diễn ra cùng giờ nên Arsenal chỉ cần lấy thêm một điểm trong 2 trận còn lại ở vòng bảng là sẽ góp mặt ở vòng 1/16.

Bản thân thủ quân Mikel Arteta của Arsenal cũng thừa nhận đội bóng của mình đã chơi không tốt. Arteta phát biểu: “Chúng tôi đã không chơi đủ tốt. Rất tiếc là cả đội đã để lỡ cơ hội tuyệt vời để kết thúc trận đấu. Chúng tôi đã tự tay xóa bỏ thành quả của mình”.

Đứng ở bên kia chiến tuyến, HLV Besnik Hasi của Anderlecht có cách lý giải riêng về nguyên nhân dẫn tới trận hòa thất vọng của Arsenal. Ông nói: “Có thể Arsenal nghĩ rằng họ đang có phong độ đỉnh cao và họ có thể ghi thêm vài bàn thắng nữa để làm hài lòng CĐV. Nhưng tôi nghĩ rằng hàng phòng ngự Arsenal rất dễ bị xuyên thủng”.

MỚI - NÓNG