Phong Phú Hà Nam lần đầu vô địch giải bóng đá nữ quốc gia

Phong Phú Hà Nam lần đầu vô địch giải bóng đá nữ quốc gia
TPO - Ngày 15/10, Phong Phú Hà Nam đã đánh bại chủ nhà TP Hồ Chí Minh I với tỉ số sát nút 1-0 ở trận chung kết trên SVĐ Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) để lên ngôi vô địch giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2018.

Trận đấu cuối cùng của giải thu hút sự chú ý bởi cuộc đối đầu giữa đương kim vô địch TP Hồ Chí Minh I và đương kim á quân Phong Phú Hà Nam. Nếu như Phong Phú Hà Nam ra sân với những cầu thủ có phong độ tốt nhất thì chủ nhà TP.HCM 1 bị thiệt quân. Họ thiếu đến bốn trụ cột do dính án kỷ luật của VFF vì vụ loạn đả ở bán kết trước đó. 

Với quyết tâm cao độ, hai đội nhanh chóng đẩy tốc độ trận đấu lên rất cao ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút 39, Phong Phú Hà Nam được hưởng một quả phạt góc. Từ cú treo bóng vào của Tuyết Dung, Thanh Hương bật cao đánh đầu, đưa đội khách vượt lên dẫn trước 1-0.

Có bàn thắng khai thông thế bế tắc, trận đấu càng diễn ra sôi động hơn trong hiệp 2. Phút 46, lưới của TP.HCM I suýt rung lên lần nữa khi pha dứt điểm của Nguyễn Thị Nguyệt đưa bóng khẽ chạm vào mép dưới xà ngang. Ngay sau đó, nhà đương kim vô địch liền có 2 cơ hội nguy hiểm (phút 47 và 48) để cân bằng tỉ số nhưng cú dứt điểm của Kim Loan và Tuyết Ngân đều không thể đưa bóng vào lưới. 

Quyết tìm kiếm bàn gỡ, đội bóng chủ nhà đẩy cao đội hình, uy hiếp khung thành đối phương. Thế nhưng với sự xuất sắc của thủ môn Hải Yến và hàng phòng ngự thi đấu chắc chắn, Phong Phú Hà Nam đã bảo vệ thành công mành lưới. 

Thắng chung cuộc 1-0, các học trò của HLV Nguyễn Thế Cường làm nên lịch sử với lần đầu lên ngôi vô địch giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2018.

Phong Phú Hà Nam lần đầu vô địch giải bóng đá nữ quốc gia ảnh 1 Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh trao bảng danh vị cho ông Bùi Đình Tế - đại điện nhà tài trợ Thái Sơn Bắc  
Phong Phú Hà Nam lần đầu vô địch giải bóng đá nữ quốc gia ảnh 2 Trưởng Ban bóng đá nữ VFF Phan Anh Tú trao bảng danh vị cho tổ trọng tài hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Phong Phú Hà Nam lần đầu vô địch giải bóng đá nữ quốc gia ảnh 3 Cầu thủ Huỳnh Như (9-TP Hồ Chí Minh I) nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải 
Phong Phú Hà Nam lần đầu vô địch giải bóng đá nữ quốc gia ảnh 4 CLB TP Hồ Chí Minh I với danh hiệu Á quân mùa giải 2018
Phong Phú Hà Nam lần đầu vô địch giải bóng đá nữ quốc gia ảnh 5 CLB Phong Phú Hà Nam trong niềm vui sướng khi lần đầu tiên nâng cao cúp Vô địch.

Ngoài ra, Phong Phú Hà Nam đoạt giải phong cách. Trong khi đó, danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải thuộc về Huỳnh Như (số 9 - TP Hồ Chí Minh I); Thủ môn xuất sắc nhất giải thuộc về Trần Thị Hải Yến (số 24 - Phong Phú Hà Nam), còn Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải là Phạm Thị Hải Yến (số 12 - Hà Nội).

MỚI - NÓNG