Phong Phú Hà Nam vô địch Giải bóng đá nữ U19

Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn trao Cúp vô địch
Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn trao Cúp vô địch
TPO - Ngày 21/4, tuyển bóng đá nữ Phong Phú Hà Nam đã xuất sắc đá bại Than KSVN trong trận đấu cuối cùng để lên ngôi vô địch Giải bóng đá nữ U19 Quốc gia 2016.

Tiếp ĐKVĐ Than KSVN trên sân nhà, Phong Phú Hà Nam nhập cuộc khá thận trọng. Với 10 điểm hiện có, hơn đối thủ 1 điểm, các cầu thủ chủ nhà chỉ cần một kết quả hòa sẽ lên ngôi vô địch. 

Mặt sân không thực sự tốt sau cơn mưa to đã gây nhiều khó khăn cho cả 2 đội và ảnh hưởng tới chất lượng chuyên môn trận đấu. 45 phút hiệp một trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi. 
Sang hiệp 2, Than KSVN dồn lên ép sân đội chủ nhà nhằm tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số. Phút 46, trong một tình huống lộn xộn trước khung thành Phong Phú Hà Nam, Lê Hồng Vân đánh đầu vào lưới ở cự ly gần, nhưng trọng tài Bùi Thị Thu Trang đã thổi còi việt vị, không công nhận bàn thắng cho Than KSVN.

Những phút sau đó, cả hai đội đều có những đợt tấn công liên tục nhưng đều không có bàn tháng nào được ghi. Thế bế tắc của trận đấu chỉ được khai thông ở phút thứ 66, cầu thủ từng khoác áo tuyển U16 Quốc gia Nguyễn Thị Nụ một mình cầm bóng, bất ngờ dứt điểm chính xác để ghi bàn thắng mở tỉ số cho Phong Phú Hà Nam.

Sau bàn thắng dẫn trước, đội chủ nhà chơi hưng phấn hơn. Phút 70, trong tình huống thủ môn Than KSVN băng ra khá sớm, Nguyễn Thị Nụ đã dễ dàng có thêm một bàn thắng, nâng tỉ số trận đấu lên 2-0.
Sau 2 bàn thua sốc, các cầu thủ Than KSVN đã nỗ lực thi đấu nhằm lấy lại thế trận. Nỗ lực đã được đền đáp, phút 90, Nguyễn Thị Vạn đánh đầu ghi bàn thắng rút ngắn tỉ số 1-2 cho Than KSVN. Đây cũng kết quả cuối cùng của trận đấu. 
Với chiến thắng này, Phong Phú Hà Nam chính thức đăng quang Giải bóng đá nữ U19 Quốc gia 2016, đồng thời biến Than KS Việt Nam trở thành nhà cựu vô địch. Đây là lần thứ 3 đội bóng của HLV Văn Thị Thanh đoạt chức vô địch giải đấu này, lần gần đây nhất đội bóng này vô địch vào năm 2014.

MỚI - NÓNG