Phương Trâm thống trị đường đua xanh

Phương Trâm trên đường đua xanh. Ảnh: VNE.
Phương Trâm trên đường đua xanh. Ảnh: VNE.
TP - Kình ngư Nguyễn Diệp Phương Trâm tiếp tục toả sáng với 15 HCV, phá 4 kỷ lục quốc gia, góp công lớn giúp đoàn TPHCM giành ngôi nhất toàn đoàn tại giải bơi vô địch quốc gia 2017.

Giải bơi vô địch quốc gia (bể 25m) 2017 diễn ra trong 5 ngày, từ 22/3 đến 27/3, tại Trung tâm Thể thao dưới nước Thừa Thiên - Huế (tỉnh Thừa Thiên-Huế) với sự tham dự của 200 VĐV đến từ 20 đoàn trên cả nước tranh tài ở 45 bộ huy chương.

Trong ngày thi đấu cuối cùng hôm qua, không nằm ngoài dự đoán, kình ngư Nguyễn Diệp Phương Trâm tiếp tục khẳng định sức mạnh khi giành thêm 2 HCV ở nội dung cá nhân 200m bơi ngửa và 200m tự do cùng 1 HCV tiếp sức đồng đội. Bốn ngày thi trước đó, “Tiểu Ánh Viên” cũng đoạt tới 12 HCV (6 HCV cá nhân và 6 HCV tiếp sức), phá 4 kỷ lục quốc gia (4x100m hỗn hợp nữ, 100m bướm, 4x50m hỗn hợp nữ và 4x200m tự do nam nữ). Ngoài ra, Phương Trâm còn giành thêm 3 HCB và 1 HCĐ ở các nội dung khác.

Với 15 HCV giành được, Phương Trâm là kình ngư xuất sắc nhất ở giải bơi năm nay. Tuy nhiên, thành tích này của cô vẫn chưa sánh được so với giải năm ngoái khi Trâm chỉ có 8 HCV cá nhân, ít hơn 6 HCV ở giải năm ngoái. Tại giải bơi vô địch quốc gia (bể 25m) 2016, “Tiểu Ánh Viên” đã giành đến 21 HCV (14 HCV cá nhân và 7 HCV tiếp sức), phá 6 kỷ lục quốc gia (3 kỷ lục cá nhân).

Một kình ngư khác của TPHCM cũng gây ấn tượng ở giải lần này là Trần Duy Khôi. VĐV sinh năm 1997 giành tổng cộng 12 HCV (7 HCV cá nhân, 5 HCV tiếp sức) cùng 3 HCB và hai HCĐ khác. Đặc biệt, Duy Khôi đã phá vỡ 2 kỷ lục của giải đấu này ở nội dung 50m ngửa của kình ngư Đỗ Huy Long (Hà Nội, năm 2009) và 200m ếch của kình ngư Nguyễn Hữu Việt (Hải Phòng, năm 2010). Chia sẻ với Tiền Phong, VĐV sinh năm 1997 tỏ ra hết sức vui mừng: “Khôi rất vui và hoàn toàn hài lòng với kết quả này. Dù chưa phải thành tích tốt nhất mà Khôi giành được ở các giải VĐQG nhưng xét về chuyên môn thì nó theo chiều hướng phát triển. Sau giải đấu này, Khôi sẽ lên đường sang Thái Lan tập huấn, để chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 29 năm 2017 diễn ra tại Malaysia vào tháng 8 tới”.

Như vậy, với những đóng góp của các cá nhân xuất sắc, đoàn TPHCM đứng vị trí thứ nhất với 32 HCV, xếp thứ 2 là đoàn Đà Nẵng với 5 HCV, Quảng Bình ở vị trí thứ 3 với 4 HCV.

MỚI - NÓNG