Phút hòa hợp hiếm hoi của “máy sấy tóc” và “giáo sư”

Phút hòa hợp hiếm hoi của “máy sấy tóc” và “giáo sư”
TPO - Là những người luôn đối đầu bên lề đường biên suốt 10 năm qua, nhưng rốt cuộc 2 HLV đáng kính của MU và Arsenal cũng có phút giây bên nhau tay bắt mặt mừng.

Vào tối 18/9, HLV Ferguson và người đồng nhiệm Wenger đã cùng tham gia vào cuộc tọa đàm của các HLV giải ngoại hạng tại SVĐ Wembley.

Phút hòa hợp hiếm hoi của “máy sấy tóc” và “giáo sư” ảnh 1
 HLV Ferguson và Wenger cùng xuất hiện tại SVĐ Wembley

Buổi tọa đàm đã chứng kiến hình ảnh hiếm hoi khi hai HLV thành công nhất giải ngoại hạng 10 năm qua ngồi bên nhau với vẻ mặt tươi cười.

Không chỉ rất thân thiện, cả 2 cùng có khá nhiều quan điểm chung về nghiệp HLV. Họ đã lấy buổi tọa đàm để phản đối sự can thiệp sâu của các ông chủ vào công việc huấn luyện.

“Nếu một đội bóng mua cầu thủ mà không hỏi HLV, đó là điều không thể chấp nhận. Theo tôi, một HLV khi đã không thể nắm được đội bóng, thì tốt nhất là nên từ chức”, ông Ferguson nói.

“Một số việc quan trọng mà HLV không biết, rồi thua hay thắng không phải là trách nhiệm của nhà cầm quân, đó quả là điều đáng sợ. HLV muốn phát huy tốt được sức mạnh của đội bóng thì cần có những quyền uy nhất định”, ông Wenger bổ sung.

Phút hòa hợp hiếm hoi của “máy sấy tóc” và “giáo sư” ảnh 2
"Máy sấy tóc” và “giáo sư”, 2 HLV thành công nhất giải ngoại hạng 10 năm qua

Rất hợp ý trong các câu phát biểu, trong những cái bắt tay đầy nồng thắm, hai HLV của MU và Arsenal còn gây bất ngờ khi tiết lộ đã qua rồi thời bất hòa giữa họ. “Chúng tôi đã nhiều lần uống một ly rượu hay ăn cùng bữa cơm. Giờ đây chúng tôi cũng hiểu nhau và tôn trọng nhau hơn” – ông Wenger tiết lộ.

Mai Hà
Theo 163

MỚI - NÓNG