Chạy đua tranh cử chủ tịch FIFA:

Platini bị đối thủ công kích dữ dội

Ông Michel Platini hứng những đòn công kích từ các đối thủ sau khi tuyên bố ra tranh cử chức Chủ tịch FIFA. Ảnh: AP
Ông Michel Platini hứng những đòn công kích từ các đối thủ sau khi tuyên bố ra tranh cử chức Chủ tịch FIFA. Ảnh: AP
TP - Sau khi Chủ tịch UEFA Michel Platini xác nhận việc tranh cử vào vị trí Chủ tịch FIFA, ngay lập tức ông đã bị hai đối thủ của mình công kích dữ dội.

Sau bê bối tham nhũng ở FIFA gây chấn động dư luận thời gian qua, thì một cuộc cải tổ cơ quan bóng đá quyền lực nhất thế giới này là điều cần thiết. Và hiển nhiên sẽ bắt đầu bằng việc tìm người thay thế ông Sepp Blatter.

Chỉ mới bắt đầu, song cuộc đua giành ghế Chủ tịch FIFA đang trở nên nóng dần lên khi Chủ tịch UEFA Michel Platini tuyên bố sẽ ra tranh cử. Hôm 29/7, ông Platini đã viết thư gửi cho 209 Liên đoàn thành viên của FIFA thông tin vấn đề này, đồng thời hứa sẽ giúp FIFA lấy lại niềm tin của người hâm mộ và vị thế vốn có sau bê bối tham nhũng.

Tuy nhiên, ngay sau động thái này, huyền thoại bóng đá Pháp lập tức “hứng đòn công kích” từ 2 đối thủ nặng ký của mình là Hoàng tử Jordan Ali bin Hussein và cựu Phó chủ tịch FIFA Chung Mong-joon.

Trả lời báo giới, hoàng tử Ali tỏ ra không “kiêng nể” gì chủ tịch đương nhiệm UEFA và thẳng thừng khẳng định, ông Michel Platini sẽ là sự lựa chọn không phù hợp với FIFA. “Platini là sự lựa chọn không tốt cho FIFA. Người hâm mộ bóng đá và cầu thủ xứng đáng có được một lãnh đạo tốt hơn. FIFA cần phải đổi mới và cần có một nhà lãnh đạo độc lập, để tránh lập lại những sai lầm như trong quá khứ”, Hoàng tử Ali nói.

Trong khi đó, đối thủ Chung Mong-joon cũng dành cho huyền thoại bóng đá Pháp lời lẽ không mấy dễ chịu khi nói rằng, Platini là “một sản phẩm” của hệ thống “cũ nát” ở FIFA. “Đã đến lúc người đứng đầu FIFA không còn là một người châu Âu. FIFA đã trở thành một tổ chức đóng đối với Blatter, với cộng sự và bạn bè của ông ta, và tôi muốn thay đổi điều đó”, ông Chung tuyên bố.

Mặc dù vậy, xét về mặt thực tế, Platini vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất để thay thế ông Sepp Blatter. Huyền thoại của bóng đá Pháp đang dẫn đầu khi nhận được sự ủng hộ của rất nhiều LĐBĐ thành viên cũng như nhiều ngôi sao bóng đá trên thế giới như huyền thoại một thời của Man United và bóng đá Pháp Eric Cantona. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Anh Greg Dyke cũng “ra mặt” thể hiện sự ủng hộ của mình bằng tuyên bố “Michel Platini sẽ cải cách FIFA”.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.