Platini một mình chống lại... FIFA

Chủ tịch UEFA Michel Platini cho rằng ông có thể phải chịu “án bỏ túi” của Ủy ban đạo đức FIFA. Ảnh: GETTY IMAGES
Chủ tịch UEFA Michel Platini cho rằng ông có thể phải chịu “án bỏ túi” của Ủy ban đạo đức FIFA. Ảnh: GETTY IMAGES
TP - Chủ tịch UEFA Michel Platini tuyên bố vắng mặt tại buổi điều trần trước Ủy ban đạo đức của FIFA dự kiến diễn ra hôm nay, một động thái có thể gây ảnh hưởng xấu đến sự nghiệp của ông trong tương lai.

Theo kế hoạch, hôm nay (18/12), chủ tịch UEFA “bị treo giò” Michel Platini phải ra điều trần trước Ủy ban đạo đức của FIFA để trả lời chất vấn trong nghi án nhận khoản tiền mờ ám 2 triệu franc Thụy Sĩ (khoảng 2 triệu USD) hồi năm 2011 từ Chủ tịch FIFA Sepp Blatter. Tuy nhiên, trước thềm buổi điều trần, cựu danh thủ người Pháp 60 tuổi tuyên bố không xuất hiện với lý do “kết quả buổi điều trần đã được sắp đặt trước”.

“Michel Platini quyết định không điều trần trước Ủy ban đạo đức FIFA trong ngày 18/12 vì kết luận của ủy ban này đã được đưa ra vào cuối tuần, thông qua người phát ngôn Andreas Bantel, chống lại mọi quyền hợp pháp cơ bản, trong đó mặc định (người điều trần) có tội”, Thibaud d’Ales -luật sư của ông Platini tuyên bố.

Hồi cuối tuần qua, người phát ngôn của Ủy ban đạo đức của FIFA- ông Andres Bantel, tiết lộ trên tờ báo thể thao uy tín của Pháp L’Equipe rằng, các cáo buộc đã được “thành lập”, cả ông Blatter lẫn ông Platini có thể sẽ bị cấm hoạt động bóng đá trong vòng vài năm. Theo luật sư Thibaud d’Ales, việc tẩy chay phiên tòa nhằm thể hiện “sự phẫn nộ sâu sắc nhất” của ông Platini với “toàn bộ quá trình mang xu hướng chính trị hóa”, nhằm ngăn chặn ông tham gia tranh cử chủ tịch FIFA.

Họ tuyên bố cuộc điều tra của Ủy ban là “một chiều, bất thường, bất công và thiên vị”. Ngay sau đó, đại diện Ủy ban này phải lên tiếng nhấn mạnh sẽ xét xử vụ việc “một cách độc lập và công bằng” như bất cứ các trường hợp khác.

Theo các nhà phân tích, hành động“tẩy chay” lệnh triệu tập từ Uỷ ban đạo đức FIFA của ông Platini sẽ khiến làm vụ việc thêm phần rối ren, đồng thời gây nên hệ lụy cực lớn cho sự nghiệp hoạt động bóng đá của ông trong tương lai.

Trong khi đó, trái ngược quyết định của ông Platini, Chủ tịch FIFA Blatter đã đến buổi điều trần vào hôm qua. Mặc dù ông Blatter đã gửi một bức thư đến 209 Liên đoàn bóng đá thành viên của FIFA chỉ trích quá trình điều tra của Ủy ban đạo đức FIFA, song ông vẫn quyết định đến buổi điều trần để “chứng minh mình trong sạch”.

Hiện cả Sepp Blatter lẫn Michel Platini đều đang bị FIFA cấm hoạt động bóng đá trong 90 ngày, bắt đầu từ tháng 10/2015. Dự kiến, hạn chót để Ủy ban đạo đức FIFA đưa ra kết luận cuối cùng là vào ngày 21/12, trước thềm diễn ra cuộc bầu cử chủ tịch FIFA.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.