Pogba và sự điên rồ không giới hạn của Premier League

Pogba và sự điên rồ không giới hạn của Premier League
Paul Pogba có xứng đáng với cái giá 100 triệu bảng sẽ vẫn là chủ đề gây tranh cãi. Nhưng trước tiên, nếu Pogba về M.U với giá đó thật, thì nó cho thấy sự xa hoa của Premier League.

Paul Scholes là người từng có thời gian gắn bó với Paul Pogba và luôn thừa nhận tài năng của tiền vệ người Pháp. Tuy nhiên, phát biểu trên Sport Witness, cựu tiền vệ 41 tuổi của M.U vẫn cho rằng, số tiền mà Quỷ đỏ dự kiến trả cho Juventus là phi lý. “Với 86 triệu bảng, bạn có thể mua Ronaldo hay Messi, những người sẽ ghi 50 bàn mỗi mùa”, Scholes cho biết, “Tôi không nghĩ Pogba xứng đáng với mức giá đó”.

Thật ra, con số 86 triệu bảng mà Scholes đề cập chưa bao gồm các phụ phí. Thậm chí, theo tờ Daily Mail, nó cũng không dừng ở mức 100 triệu bảng mà có thể lên đến 110 triệu. Hiện người đại diện Mino Raiola của Pogba đã bay đến Miami (Mỹ), nơi Juve du đấu gặp gỡ thân chủ để bàn thảo về các điều khoản hợp đồng nhằm hoàn thành vụ chuyển nhượng. 110 triệu bảng cho một cầu thủ, đó là điều không thể tưởng tượng nổi.

Pogba và sự điên rồ không giới hạn của Premier League ảnh 1

100 năm trước, kỷ lục chuyển nhượng của bóng đá Anh được thiết lập khi Alf Common chuyển đến Middlesbrough từ Sunderland với giá 1.000 bảng. So với bây giờ, nó đã tăng gấp 100.000 lần. Hè 1992, trước thềm mùa giải Premier League đầu tiên, Blackburn là đội bóng chịu chơi nhất xứ sương mù khi bỏ ra 3,6 triệu bảng để mang Alan Shearer về từ Southampton. Mức chi phí này đã xô đổ kỷ lục trước đó là 2,9 triệu mà Liverpool đã bỏ ra để có Dean Saunders. Sir Alex Ferguson cũng rất ngưỡng mộ Shearer. Tuy nhiên theo quan điểm của ông, số tiền mà Southampton đòi hỏi quá lớn và lặng lẽ rút lui.

24 năm sau, đội bóng mà ông từng gắn bó lại sẵn sàng chi gấp 28 lần con số đó cho một tiền vệ mà như Scholes đã nói, không có khả năng ghi 50 bàn một mùa. Mọi thứ đã thay đổi quá nhanh và các kỷ lục chuyển nhượng gần như được thiết lập vào mỗi mùa Hè, theo xu hướng gấp gáp hơn trong những năm trở lại đây.

Pogba và sự điên rồ không giới hạn của Premier League ảnh 2

Hè 1996, Shearer một lần nữa trở thành tâm điểm với 15 triệu bảng (từ Blackburn đến Newcastle). Phải chờ đến 10 năm sau (2006), người mới thấy một thương vụ giá trị gấp đôi (Shevchenko đến Chelsea với 30,8 triệu bảng). Thế nhưng 10 năm tiếp theo, 100 triệu bảng của Pogba có giá trị cao gấp 6 lần.

Làm một so sánh khác, tổng chi phí các đội bóng Premier League chi ra trong mùa Hè 2003 chỉ là 215 triệu bảng. Con số này, riêng thương vụ Pogba cũng bằng gần 50%. Ở một tham chiếu khác, Pogba cùng với 2 thương vụ đắt đỏ nhất Hè 2015 (De Bruyne 55 triệu bảng) và Hè 2014 (Di Maria 59,7) có tổng giá trị lên đến 214,7 triệu bảng. Số tiền này đủ để 20 CLB ở hạng đấu cao nhất nước Anh mua sắm Hè 2003, hoặc 2004 (215 triệu bảng).

Trong 5 năm gần đây, Premier League luôn đứng đầu châu Âu về chi phí tăng cường lực lượng. Hè trước, 870 triệu bảng đã được bỏ ra cho 152 bản hợp đồng, gấp đôi Serie A, gấp 2,2 lần La Liga, gần gấp 3 Bundesliga và 4 lần Ligue 1. Tổng tiền chuyển nhượng của 5 giải đấu hàng đầu châu Âu là 2,2 tỷ bảng, và Premier League chiếm 40% trong số đó. Hè này, họ có thể chạm mốc 1 tỷ bảng, một con số vô lý đến điên rồ.

Theo Theo Bóng đá Plus
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".