Premier League 2007/2008: Ai sẽ tỏa sáng?

Premier League 2007/2008: Ai sẽ tỏa sáng?
TPO - Mùa giải 06/07 kết thúc, mọi sự chú ý đều hướng đến Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo... Tuy nhiên bên cạnh đó cũng còn rất nhiều gương mặt trẻ đang khao khát chứng tỏ bản thân.

Giles Barnes (Derby County)

Premier League 2007/2008: Ai sẽ tỏa sáng? ảnh 1

Được Liverpool và West Ham nhắm đến vào cuối mùa giải, Barnes là một trung vệ có chiều cao với những bước chạy thần tốc và những cú rê bóng khôn khéo. Mùa giải năm ngoái, Barnes đã chơi gần 50 trận cho Derby và ghi được 9 bàn thắng. Là một tài năng trẻ đầy hứa hẹn của nước Anh, giá chuyển nhượng của Barnes đang không ngừng tăng.

Với sự thể hiện tốt tại Premier League năm nay, Barnes hoàn toàn có khả năng đến chơi cho những CLB lớn hơn trong tương lai.

Andrew Carroll (Newcastle United)

Premier League 2007/2008: Ai sẽ tỏa sáng? ảnh 2

Có chiều cao và sức mạnh, tiền đạo 18 tuổi này đã được so sánh với huyền thoại Alan Shearer của Newcastle United.

Trận hòa với Palermo tại cúp UEFA hồi tháng 11 năm ngoái là lần đầu tiên Caroll được góp mặt trong đội hình chính của Newcastle.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Sam Allardyce, Carroll đang tràn đầy khả năng tỏa sáng và cạnh tranh một suất tại đội hình chính với Shola Ameobi và Mark Viduka.

Carroll được kỳ vọng là sẽ thi đấu thành công tại Premier League năm nay, mặc dù vậy có thể sẽ có một hợp đồng cho mượn nếu như anh không tạo ra được sự đột phá trong mùa giải này.

Mark Noble (West Ham United)

Premier League 2007/2008: Ai sẽ tỏa sáng? ảnh 3

Có tên trong đội hình chính của The Hammer từ mùa bóng 04/05, nhưng từ đó Mark Noble vẫn chưa chứng tỏ được khả năng của mình tại Premier League.

Tuy nhiên với những phút tỏa sáng hiếm hoi trong một mùa giải đáng thất vọng, Noble là một trong những cầu thủ đã giúp Westham trụ hạng mùa bóng 06/07. Wesham hy vọng Mark Noble sẽ tiếp tục duy trì phong độ và giúp CLB chống chọi trong mùa giải này.

Gây ấn tượng từ khi mới 15 tuổi, Mark Noble đã được gọi vào đội tuyển U21 và anh đang nỗ lực để có thể tạo ra một bước ngoặt cho sự nghiệp của mình.

David Wheater (Middlesbrough)

Premier League 2007/2008: Ai sẽ tỏa sáng? ảnh 4

Chơi cực kỳ ấn tượng ở khu vực phòng ngự trung tâm, Wheater trưởng thành từ lò đào tạo của Middlesbrough. Anh đã chơi rất hay trong đội tuyển trẻ của Boro tham dự FA Youth Cup và được gọi vào đội tuyển U19 của Anh.

Với những cú đánh đầu nguy hiểm, dưới thời của Steve McClaren, Wheater rất được ưu ái.

Anh sẽ phải cạnh tranh với Jonathan Woodgate, Robert Huth và Emmanuel Pogatetz để giành một suất trong đội hình chính, nhưng sẽ không có nhiều thời gian cho anh bởi những cầu thủ trẻ khác cũng đang rất khát khao thể hiện mình.

Theo Walcott (Arsenal)

Premier League 2007/2008: Ai sẽ tỏa sáng? ảnh 5

Theo Walcott được xếp vào hàng các cầu thủ nổi tiếng nhờ vào những gì mà anh đã thể hiện trong đội tuyển Anh dự World Cup mùa hè năm ngoái. Tuy nhiên chừng đó vẫn chưa đủ để Walcott chứng tỏ khả năng của mình tại Arsenal, và mùa giải năm nay là cơ hội để Walcott thể hiện mình.

Với những bước chạỵ siêu tốc và khả năng kết thúc hoàn hảo, Walcott chính là sự lựa chọn xứng đáng để thay thế Thierry Henry.

Rủi thay, khi Walcott đang đạt tới phong độ xuất sắc, anh gặp phải một chấn thương ở vai và lỡ mất cơ hội được gọi vào đội tuyển U 21. Hiện Walcott đã hồi phục hoàn toàn và sẵn sàng để tỏa sáng trong mùa giải 2007/2008.

Anthony Stokes (Sunderland)

Premier League 2007/2008: Ai sẽ tỏa sáng? ảnh 6

Gia nhập Arsenal từ Shelbourne - Một CLB của Ireland - Stokes đã chứng tỏ được khả năng của mình khi anh mới 15 tuổi.

Stoke đã chơi rất ấn tượng trước khi anh chuyển tới Falkirk với một hợp đồng cho mượn vào năm 2006, và đây chính là nơi anh đã tạo dựng tên tuổi cho mình. Ghi 14 bàn thắng trong 16 trận góp mặt, Anthony Stokes đã gây được sự chú ý của Sunderland.

CLB này đã có được Anthony Stokes bằng việc ký với Arsenal một bản hợp đồng cho mượn trị giá 2 triệu bảng.

Roy Keane - HLV của Sunderland - hy vọng với sự tỏa sáng của mình, Anthony Stokes sẽ giúp Black Cats bứt phá, đặc biệt là vào cuối mùa giải.

Adel Taarabt (Tottenham Hospur)

Premier League 2007/2008: Ai sẽ tỏa sáng? ảnh 7

Cầu thủ người Pháp gốc Morocco đã từ chối lời đề nghị của rất nhiều CLB để tới Tottenham với một hợp đồng cho mượn vào mùa giải năm ngoái.

Được so sánh với Zinedine Zidane, Adel Taarabt là một tài năng trẻ đầy hứa hẹn của nước Pháp. Cầu thủ 18 tuổi này chỉ cần 2 trận cuối mùa giải năm ngoái là đủ để thuyết phục Martin Jol ký hợp đồng với mình.

Là một cầu thủ khá đa năng, Adel Taarabt có thể chơi ở hai cánh cũng như ở hàng tiền vệ. Chứng tỏ được khả năng của mình ở mùa giải năm ngoái, Taarabt hy vọng sẽ làm được điều tương tự tại mùa giải năm nay, mặc dù vậy anh cũng phải chịu sự cạnh tranh cho vị trí ở đội hình chính thức.

Michael Johnson (Manchester City)

Premier League 2007/2008: Ai sẽ tỏa sáng? ảnh 8

Sau sự ra đi của Joey Barton đến Newcastle,  trung vệ trẻ Michael Johnson đã sẵn sàng để thay thế vị trí của anh. Đến với Manchester City từ Everton năm 16 tuổi, Johnson đã gây ấn tượng tại FA Youth Cup và tiếp tục chứng tỏ vì sao anh được coi là một trong những cầu thủ triển vọng nhất của CLB.

Bên cạnh Ishmael Millar và Daniel Sturridge, Manchester City còn một số tài năng trẻ rất đáng tự hào và có tương lai xán lạn, nhưng Johnson, với khả năng phòng thủ và qua người cực tốt được coi là cầu thủ xuất sắc nhất.

Matt Derbyshire (Blackburn Rovers)

Premier League 2007/2008: Ai sẽ tỏa sáng? ảnh 9

Với khả năng dứt điểm chính xác, Derbyshire đã chứng tỏ mình là một tiền đạo rất nguy hiểm khi ghi được 9 bàn thắng ở mùa giải 06/07.

Với những bước chạy siêu tốc và cảm giác bóng nhạy bén, anh đã được Stuart Pearce gọi vào đội tuyển U21 và ghi được 2 bàn thắng trong 2 trận góp mặt.

Tiếp bước Bennie McCarthy, Derbyshire sẽ đóng một vai trò quan trọng trong đội hình của Blackburn Rovers và tiếp tục giữ phong độ của mình từ mùa giải trước.

Gia Phúc
Theo ESPN

MỚI - NÓNG