Premier League: Manchester City nhấn chìm Chelsea

Premier League: Manchester City nhấn chìm Chelsea
TP - Manchester City đã có được chiến thắng đầu tiên trên sân Stamford Bridge của Chelsea trong hơn một thập kỷ qua, mang lại niềm vui cho cả thành Manchester khi Man xanh được tiếp thêm sinh lực tìm kiếm vé dự Champions League mùa tới còn Man đỏ thu hẹp được khoảng cách với đội đầu bảng xuống còn một điểm.
Premier League: Manchester City nhấn chìm Chelsea ảnh 1
Wayne Bridge (trái) không bắt tay đội trưởng John Terry

Có tới hai thẻ đỏ, hai quả phạt 11m và sáu bàn thắng trong cuộc đối đầu giữa hai đội bóng giàu nhất nước Anh hiện nay, mặc dù không có nhiều tình huống hấp dẫn của cả hai đội trong hiệp một.

Trước khi trận đấu bắt đầu mọi con mắt đều đổ dồn về hai người bạn thân một thời, John Terry và Wayne Bridge, do những khúc mắc về cuộc tình vụng trộm của Terry với bạn gái cũ của Bridge.

Đúng như dự đoán của nhiều người cũng như nhà cái William Hills với tỷ lệ cược rất thấp 10 ăn 11, Bridge đã bước qua người đội trưởng đội chủ nhà mà không bắt tay John Terry.

Không có nhiều tình huống đáng kể trong 40 phút đầu trận. Chính vì thế, ống kính truyền hình thường xuyên ghi nhận hình ảnh của hai nhân vật chính Terry và Bridge để bù đắp cho sự thiếu sôi động của trận đấu.

Tuy nhiên, tất cả đã thay đổi từ phút 42, khi Chelsea có được bàn mở tỷ số khá bất ngờ. Từ đường tỉa bóng thông minh của Joe Cole, Frank Lampard thoát xuống sút chéo góc đưa bóng qua tầm cản phá của thủ môn Shay Given, đập cột vào lưới.

Bàn thắng giúp trận đấu khởi sắc hơn và có bước ngoặt ở phút bù giờ đầu tiên hiệp một. Từ pha đánh đầu ngược về cẩu thả của John Obi Mikel, Carlos Tevez cướp được bóng và vượt qua bộ đôi trung vệ Terry-Carvalho trước khi tung ra cú dứt điểm chéo góc nhẹ nhưng hiểm hóc để quân bình tỷ số cho đội khách.

Bàn thắng đầu tiên trên của Manchester City trên sân Stamford Bridge trong suốt 10 năm qua đã tiếp thêm sức mạnh cho đoàn quân của HLV Mancini trong hiệp hai khi Craig Bellamy nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 51.

Trong lúc đội chủ nhà miệt mài tìm kiếm bàn gỡ thì một sai lầm của hậu vệ Belletti khiến Chelsea chịu quả phạt 11m do hậu vệ người Brazil phạm lỗi với Barry trong vòng cấm, nhận thẻ đỏ rời sân. Và Carlos Tevez không bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt cho đội nhà phút 76.

Tình thế khó khăn của Chelsea nặng nề thêm khi Ballack phạm lỗi với Tevez, nhận thẻ vàng thứ hai rời sân khiến Chelsea chỉ còn chín người ở 10 phút cuối trận. Bởi vậy, không khó để Bellamy có bàn thứ hai cho riêng mình ở trận này sau pha phản công nhanh ở phút 87.

Phút bù giờ đầu tiên của trận đấu, Lampard kết thúc một ngày đáng quên với đội chủ nhà bằng bàn rút ngắn 2-4 không có nhiều ý nghĩa từ chấm 11m. Trận thua này khiến Chelsea chỉ còn hơn Manchester United vỏn vẹn một điểm trong khi giải Ngoại hạng còn 10 vòng đấu.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.