Premier League: Ngày phán quyết

Premier League: Ngày phán quyết
TP - Giải Ngoại hạng đang đi đến một trong những hồi kết hấp dẫn nhất trong nhiều năm qua, ngày phán quyết với cả nhà ĐKVĐ Manchester United và đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng Chelsea. Thày trò HLV Carlo Ancelotti có thể sẽ hoàn tất khát vọng vô địch ngay trong hiệp đầu trận tiếp Wigan tối nay.
Premier League: Ngày phán quyết ảnh 1

HLV Ancelotti: Sẽ là thảm họa nếu Chelsea thua trận cuối cùng  -  Ảnh: Getty Images

Bước vào lượt trận cuối cùng của mùa giải, Chelsea dẫn trước nhà ĐKVĐ Manchester United với khoảng cách một điểm mong manh, và đã giành chiến thắng 16/18 trận đá sân nhà mùa này.

Nếu thày trò HLV Carlo Ancelotti ra sân và ghi được những bàn thắng sớm ngay trong hiệp đầu, giống như đã từng làm được trong trận đại thắng Stoke City 7-0 gần đây, họ sẽ phá tan giấc mộng trở thành đội bóng đầu tiên đăng quang ngôi vô địch Premier League bốn mùa giải liên tiếp của Manchester United, dù Quỷ đỏ đã tiến đến rất gần.

Lịch đấu vòng cuối, 22h ngày 9-5

Arsenal - Fulham
Aston Villa - Blackburn
Bolton - Birmingham
Burnley - Tottenham
Chelsea - Wigan
Everton - Portsmouth
Hull - Liverpool
MU - Stoke
West Ham - Man City
Wolverhampton - Sunderland

“Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là hy vọng. Chúng tôi có niềm tin rằng Wigan sẽ làm hết sức mình, họ sẽ cố gắng đánh bại Chelsea. Chúng tôi nằm trong tình thế chỉ có thể hy vọng”, HLV Alex Ferguson thừa nhận về khả năng vô địch mùa này của Manchester United, đội bóng sẽ tiếp Stoke trên sân Old Trafford.

Theo vị chiến tướng lão làng này, quyền chủ động của họ đã trôi sông đổ bể chỉ trong vòng một tuần của tháng 4, khi bị Chelsea đánh bại 2-1 ngay tại Old Trafford, tiếp đó bị Bayern Munich gạt ra khỏi Champions League, rồi tới lượt để Blackburn cầm hòa, tạo điều kiện cho Chelsea qua mặt giành vị trí dẫn đầu giải từ đó đến nay.

Ở trận được đá trên sân nhà gần đây nhất, Chelsea đã dội bảy bàn vào lưới Stoke, trong đó có ba bàn ngay trong hiệp một. Tiếp đó, dù phải trải qua chuyến hành quân đầy gian khó tới vùng Merseyside, Chelsea vẫn ra về cùng ba điểm tuyệt đối sau khi đánh bại đối thủ xương xẩu nhất ở chặng đua cuối, Liverpool, nhờ “món quà” của đội trưởng Steven Gerrard và bàn ấn định chiến thắng của Frank Lampard.

Mặc dù có phong độ cao như vậy, HLV Chelsea, Carlo Ancelotti, không thừa nhận ông coi như đã có danh hiệu vô địch ngay mùa đầu tiên đến với bóng đá Anh cho tới khi tiếng còi cuối cùng vang lên.

“Để trở thành nhà vô địch chúng tôi phải chơi với tinh thần như đã chơi ở trận gặp Stoke, trận gặp Liverpool. Chúng tôi phải duy trì được niềm tin, quyết tâm và khát vọng như vậy bởi chưa có gì được định đoạt.

Chúng tôi sẽ phải thật tập trung bởi nếu bỏ lỡ trận này sẽ không có cơ hội sửa sai. Sẽ là một đại thảm họa nếu chúng tôi thua trận cuối cùng sau 10 tháng làm việc tuyệt vời”, chiến lược gia người Italia phát biểu trước trận đấu.

Với việc Manchester United được cho là sẽ đánh bại Stoke City (đội đã trụ hạng) trên sân nhà, Chelsea không thể cho phép một kết quả hòa xảy ra khi tiếp Wigan, đội bóng từng đánh bại họ 3-1 hồi tháng 9 năm ngoái.

Một trận hòa với Chelsea và một thắng lợi cho M.U sẽ chứng kiến sự lên ngôi lần thứ tư liên tiếp của đội chủ sân Old Trafford với khoảng cách một điểm. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.