Premiership: Tương lai u ám của sao châu Á

Premiership: Tương lai u ám của sao châu Á
TP - Từng là niềm tự hào của bóng đá châu Á tại Premiership nhưng giờ đây, trong bối cảnh giải Ngoại hạng Anh chỉ còn hai ngày nữa là bước vào mùa bóng mới, các ngôi sao đến từ châu Á đang phải đối mặt với một tương lai u ám ở giải đấu này.
Premiership: Tương lai u ám của sao châu Á ảnh 1
Park Ji-sung sẽ phải nghỉ đến hết năm 2007 vì chấn thương

Trường hợp đầu tiên cần phải kể tới là Park Ji-sung, tiền vệ đang có nguy cơ biến thành “người thừa” tại Old Trafford.

Mùa giải năm ngoái, Park Ji-sung đã chơi rất ấn tượng và thậm chí còn được Sir Alex Ferguson đích thân khen ngợi nhưng rồi một chấn thương đầu gối nghiêm trọng đã buộc tiền vệ người Hàn Quốc này phải ngồi chơi xơi nước cho tới hết năm nay.

Ở nửa còn lại của thành phố Manchester, một ngôi sao khác của bóng đá châu Á là Sun Jihai cũng đang cảm nhận được bầu không khí hết sức ngột ngạt tại Manchester City.

Ở trận giao hữu gần nhất giữa Man City và Valencia vào cuối tuần trước, Sun Jihai đã phải xuất trận từ băng ghế dự bị và nhiều khả năng đây cũng sẽ là vị trí quen thuộc của hậu vệ người Trung Quốc này ở mùa giải năm nay.

Giống như người đồng hương Park Ji-sung, chấn thương đầu gối cũng là nguyên nhân khiến cho Lee Young-Pyo đang có nguy cơ biến thành “kẻ ngoài cuộc” tại Tottenham.

Trong thời gian Lee Young-Pyo nghỉ dưỡng thương, HLV trưởng Tottenham Martin Jol đã mang về sân White Hart Lane thần đồng bóng đá xứ Wales Gareth Bale với giá gần 20 triệu USD và việc Bale chiếm suất đá chính bên cánh trái hàng thủ Tottenham của Lee Young-Pyo gần như là kịch bản có thể dự đoán trước.  

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.