PSG phải bán tháo 8 cầu thủ để tránh bị loại khỏi Champions League

Để có bộ đôi Neymar và Mbappe, PSG có thể phải hy sinh những cầu thủ khác. Ảnh: EFE.
Để có bộ đôi Neymar và Mbappe, PSG có thể phải hy sinh những cầu thủ khác. Ảnh: EFE.
UEFA dọa không cho đội bóng Pháp tham dự Cup châu Âu mùa tới nếu không tuân thủ Luật công bằng tài chính.

Nhiều đội bóng lớn tại châu Âu như Bayern Munich, Juventus, Real Madrid đã phàn nàn với UEFA về hoạt động mua sắm thả cửa của PSG mùa hè vừa qua. Theo tờ El Pais (Tây Ban Nha), sức ép này khiến Liên đoàn bóng đá châu Âu ra lệnh PSG phải bán bớt cầu thủ để đáp ứng yêu cầu của Luật công bằng tài chính. Sự việc này diễn ra vào cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa rồi.

Ông chủ của PSG Nasser Al-Khelaifi đã liên lạc với người đại diện của tám cầu thủ bị liệt vào diện có thể chuyển nhượng. Điều này khiến phòng thay đồ của PSG bị xáo trộn. Lãnh đội Jean-Claude Blanc buộc phải hành động cấp tốc để đưa Angel Di Maria, Javier Pastore, Blaise Matuidi, Lucas Moura, Julian Draxler, Hatem Ben Arfa, Serge Aurier và Thiago Silva lên bàn đàm phán.

Tuy nhiên, chỉ hai cầu thủ trong số này tìm được bến đỗ trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa. Đó là Blaise Matuidi - chuyển đến Juventus với giá 23,5 triệu đôla và Serge Aurier - chuyển đến Tottenham với giá 29,5 triệu đôla.

Những cầu thủ còn lại, nhiều khả năng PSG sẽ phải nỗ lực để bán họ vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới. Trong số này, Di Maria từng nhận được sự quan tâm từ Barca. Draxler và Silva đều là những cầu thủ xuất sắc, được các đội bóng lớn khác quan tâm.

Nhưng vấn đề lớn nhất, theo El Pais, hành động của ông chủ PSG khiến các cầu thủ cảm thấy bị xúc phạm. Việc doanh nhân người Qatar bất chấp tất cả để hoàn thành êm xuôi vụ Neymar có thể để lại hậu quả sau này trong phòng thay đồ. Mà nhãn tiền là vụ tranh giành quyền đá phạt của Neymar với Edison Cavani vừa qua.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.