PSG trả giá đắt cho trận hòa trước Man City

David Luiz sẽ vắng mặt ở trận lượt về với Man City vì đã nhận đủ số thẻ vàng.
David Luiz sẽ vắng mặt ở trận lượt về với Man City vì đã nhận đủ số thẻ vàng.
TPO - Không chỉ bị Man City cầm hòa 2-2 trên sân nhà, PSG còn chịu tổn thất lực lượng vô cùng lớn khi David Luiz và Blaise Matuidi đều phải nhận thêm những thẻ vàng, đồng nghĩa không góp mặt trong trận lượt về giữa hai đội.
Rạng sáng nay, PSG tiếp Man City trên sân nhà Parc des Princes ở lượt đi vòng tứ kết Champions League. Trước một đối thủ đang gặp khủng hoảng, thế nhưng chủ nhà đã không thể tận dụng thành công cơ hội để giành chiến thắng, thay vào đó họ chỉ có được trận hòa 2-2. Kết quả này khiến thầy trò Blanc sẽ gặp nhiều bất lợi khi phải tới sân The Etihad đá trận lượt về vào rạng sáng ngày 13/4 tới.
Không chỉ gặp bất lợi về mặt tỷ số, PSG còn đối mặt những khó khăn về nhân sự. Cần biết rằng, trước khi bước vào cuộc tiếp đón Man City, HLV Blanc đã không thể sử dụng bộ đôi Marco Verratti và Javier Pastore vì lý do chấn thương. Verratti ngồi ngoài từ giữa tháng 2 và sẽ cần phải nghỉ thêm ít nhất 2 tuần nữa. Trong khi đó, Pastore dính chấn thương bắp chân khiến anh không thể thi đấu cho đội tuyển Argentina ở đợt tập trung vừa rồi.
Trong trận đấu với Man City, David Luiz và Blaise Matuidi đều đã phải nhận thêm 1 thẻ vàng. Như vậy, tính kể từ đầu giải, cả hai đã phải nhận mỗi người 5 thẻ vàng, tức đủ định mức để bị treo giò ở trận tiếp theo. “Marco Verratti và Javier Pastore sẽ vắng mặt ở trận lượt về. Còn David Luiz và Blaise Matuidi đều đã nhận đủ số thẻ vàng. Tất cả họ sẽ không thể thi đấu”, nhà cầm quân người Pháp của PSG xác nhận với sự lo lắng.
Ở Ligue 1 lúc này, PSG đã sớm vô địch. Tại Cúp QG Pháp, họ đã có mặt ở bán kết, còn Cúp Liên đoàn Pháp thì đi tới chung kết. Tham vọng của Blanc và các học trò là đoạt “cú ăn 4”, tức vô địch thêm cả Champions League. Thế nhưng tham vọng này đang gặp phải những rào cản quá lớn, không chỉ bởi bất lợi về mặt tỷ số, mà cả cả con người trước cuộc tái đấu với Man City.
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.