QBV 2014 vinh danh Thành Lương và Tuyết Dung

Thành Lương và Tuyết Dung (giữa) nhận danh hiệu Quả bóng vàng nam, nữ năm 2014. Ảnh: VSI
Thành Lương và Tuyết Dung (giữa) nhận danh hiệu Quả bóng vàng nam, nữ năm 2014. Ảnh: VSI
TP - Tối qua (13/4), lễ trao giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam lần thứ 20 năm 2014 diễn ra tại nhà hát Bến Thành, quận 1, TPHCM. Sau một năm gián đoạn, người hâm mộ lại thấy hình ảnh cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam đăng quang trong đêm gala.

Trước khi tôn vinh những danh hiệu chính, BTC công bố danh hiệu Cầu thủ nữ trẻ xuất sắc nhất 2014 thuộc về Lê Hoài Lương (TPHCM). Tiền đạo Lê Hoài Lương sinh 1995, thành tích: Á quân giải U19 nữ Đông Nam Á, Vua phá lưới và là Cầu thủ xuất sắc nhất giải bóng đá nữ U19 Quốc gia.

Danh hiệu cầu thủ nam trẻ (dưới 21 tuổi) xuất sắc nhất 2014 thuộc về tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh (HAGL). Tuấn Anh sinh năm 1995 là nhạc trưởng thi đấu rất tốt trong màu áo U19 Việt Nam tại giải U22 và U19 Đông Nam Á. Thành tích năm 2014: Vô địch giải U21 Quốc tế, Á quân giải U19 Đông Nam Á, Á quân Cúp Hassanal Bolkiah (Brunei), Cầu thủ xuất sắc nhất giải U21 Quốc tế.

Giải ngoại binh xuất sắc thuộc về tiền đạo Cheikh Abass Dieng, sinh năm 1985 thuộc CLB Becamex Bình Dương. Thành tích: Vô địch V-League 2014, vô địch Toyota Mekong Cup 2014, xếp thứ 3 trong danh sách Vua phá lưới V-League 2014 với 16 bàn thắng.

Giải thưởng Quả bóng Vàng nữ 2014 thuộc về tiền vệ Tuyết Dung (PP Hà Nam). Tuyết Dung nhận được 223 điểm, xếp trên Kiều Trinh 151 điểm và Minh Nguyệt 129 điểm.

 Tuyết Dung cũng đã cho thấy, chị xứng đáng nhận giải thưởng cao nhất bằng lối chơi bùng nổ ở 2 giải đấu của ĐT Việt Nam ở VCK nữ châu Á và Asiad 17. Trong màu áo CLB, tiền vệ này cũng có công rất lớn trong thành tích hạng nhì VĐQG của Phong Phú Hà Nam.

Tuyết Dung tâm sự: “Danh hiệu Quả bóng Vàng thực sự có ý nghĩa với cá nhân em. Em xin chia sẻ danh hiệu này với gia đình, các thầy cô và đồng đội ở CLB Phong Phú Hà Nam cũng như đội tuyển quốc gia”. 

Danh hiệu Quả bóng đồng nữ 2014 thuộc về tiền đạo Nguyễn Thị Minh Nguyệt (Hà Nội 1) với 129 điểm. Quả bóng bạc nữ thuộc về thủ môn Kiều Trinh (TPHCM) với 151 điểm.

Ba gương mặt Thành Lương, Văn Quyết (đều của Hà Nội T&T) và Công Vinh (B. Bình Dương) cạnh tranh danh hiệu Quả bóng vàng 2014. Vượt qua đàn anh Công Vinh và đồng đội Văn Quyết, tiền vệ Phạm Thành Lương đã giành danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2014 với 255 điểm. Đây là lần thứ 3, Thành Lương được nhận danh hiệu cao quý này sau các năm 2009 và 2011.

Phạm Thành Lương khi 20 tuổi giành giải cầu thủ trẻ xuất sắc, năm 21 tuổi giành Quả bóng vàng lần thứ nhất và 23 tuổi thì đăng quang lần hai. Thành Lương đoạt QBV bởi tầm ảnh hưởng của cầu thủ đội trưởng Hà Nội T&T này rất lớn cùng với phong độ đều đặn và dẻo dai ở cả đội tuyển lẫn CLB. Lần này Thành Lương đã đuổi kịp hat-trick vàng của Công Vinh và Huỳnh Đức.

Là một trong vài thành viên còn sót lại của đội hình ĐTVN vô địch AFF Cup 2008, Thành Lương vẫn là cầu thủ trụ cột ở tuyến tiền vệ của Việt Nam dù ở bất kỳ triều đại HLV nào. Ở AFF Cup 2014, Lương thi đấu rất tốt và cùng đội nhà đi tới vòng bán kết, trong đó tiền vệ 26 tuổi quê ở Hà Tây ghi 1 trong những bàn thắng đẹp nhất giải vô địch Đông Nam Á vào lưới Philippines ở vòng bảng. Ở cấp độ CLB, Lương chỉ đóng góp 2 bàn cho HN T&T ở V-League nhưng những pha kiến tạo của anh giúp Samson, Văn Quyết, Gonzalo... lập công, qua đó làm cho đội bóng thủ đô có hàng công mạnh nhất mùa giải qua (66 bàn, hơn hẳn con số 53 bàn của nhà vô địch B.Bình Dương).

Thành Lương tuy chỉ có 2 bàn tại V-League nhưng chơi bùng nổ ở đội tuyển quốc gia. Một CLB ở Hàn Quốc đã hỏi mua Thành Lương sau khi chứng kiến anh thi đấu tại AFF Cup 2014. Đặc biệt, Thành Lương luôn là sự lựa chọn số 1 của ông Miura ở AFF Cup 2014 và được bầu chọn vào đội hình tiêu biểu của giải.

Nguyễn Văn Quyết nhận Quả bóng bạc với 180 điểm và Lê Công Vinh nhận Quả bóng đồng với 126 điểm.

MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.