Quả bóng vàng và The Best 2020 ‘vô chủ’ vì COVID-19

Lionel Messi giành The Best 2019.
Lionel Messi giành The Best 2019.
TPO - Hai giải thưởng cá nhân lớn nhất thế giới bóng đá sẽ không được xác định trong năm 2020 vì ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Theo nguồn tin của Marca, các giải thưởng cá nhân hàng năm của thế giới bóng đá sẽ không được trao trong năm 2020 vì ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đây là điều dễ hiểu, bởi lẽ phần lớn các giải bóng đá trên thế giới đã phải tạm hoãn trong những tháng vừa qua. Chưa kể hai vòng chung kết EURO và Copa America đều phải dời sang năm 2021.

Chiều nay, LĐBĐ thế giới (FIFA) xác nhận họ sẽ hủy bỏ buổi dạ tiệc trao giải The Best 2020 dự kiến tổ chức tại thành phố Milan, Italia vào tháng 9 tới. Italia là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì dịch COVID-19.

Giải The Best được FIFA công bố lần đầu tiên vào năm 2016. Trong những năm gần đây, FIFA luôn tiến hành bình chọn và trao giải vào tháng 9, qua đó đảm bảo đánh giá màn trình diễn các cầu thủ và các HLV theo đúng mùa giải ở châu Âu. Với việc các giải đấu lớn như La Liga, Ngoại hạng Anh, Serie A và đặc biệt Champions League đều bị hoãn vô thời hạn, FIFA quyết định hủy bỏ The Best 2020.

Bên cạnh lý do thể thao, chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho rằng đây không phải thời điểm thích hợp cho bất cứ buổi dạ tiệc nào. 

Tương tự như thế, giải thưởng hàng năm của liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) nhiều khả năng cũng bị hủy bỏ nếu Champions League mùa giải 2019-2020 không được hoàn thành.

Trong khi đó, giải Quả bóng vàng 2020 do France Football tổ chức bầu chọn và trao giải vào tháng 1 năm sau. Về mặt thời gian, giải thưởng này vẫn có cơ hội để tiến hành như bình thường. Tuy vậy, France Football cũng lo ngại giải thưởng của họ sẽ bị phản đối vì thiếu khách quan.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.