Qua mặt Guardiola, Mourinho vô đối về mua sắm

Jose Mourinho vô đối về mua sắm cầu thủ.
Jose Mourinho vô đối về mua sắm cầu thủ.
TPO - Cách đây vài tuần, Pep Guardiola đã trở thành HLV bóng đá đầu tiên cán mốc 1 tỷ euro mua sắm cầu thủ. Thế nhưng, kỷ lục của nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã nhanh chóng bị qua mặt bởi một cái tên quen thuộc, đó là Jose Mourinho.

Hôm 26/7 vừa qua, HLV Pep Guardiola đã đi vào lịch sử bóng đá thế giới với tư cách nhà cầm quân đầu tiên cán mốc 1 tỷ euro mua sắm cầu thủ, bắt đầu từ Barcelona cho đến hiện tại là Man City. Theo Times, trong top 10 bản hợp đồng đắt giá nhất của Pep Guardiola, đáng chú ý có tới 6 thương vụ được ông thực hiện khi dẫn dắt Man City, bao gồm Benjamin Mendy, John Stones, Kyle Walker, Leroy Sane, Bernardo Silva và Ederson Moraes.

Man City cũng là đội bóng mà Guardiola chi tiêu nhiều nhất. Tính tới thời điểm này, ông đã ngốn của CLB 453 triệu euro để nâng cấp đội hình, trong đó mùa hè năm ngoái 213 triệu euro, còn mùa hè năm nay là 240 triệu euro.

Tuy nhiên, cột mốc 1 tỷ euro mua sắm cầu thủ của Guardiola đã nhanh chóng bị phá vỡ bởi một cái tên quen thuộc, đó là Jose Mourinho. Theo thống kê từ Daily Mail, với việc chiêu mộ thành công cậu học trò cũ Nemanja Matic từ Chelsea với giá 44,34 triệu euro, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã cán mốc 1 tỷ 035 triệu euro.

Cách đây một năm, khi HLV Mourinho cập bến M.U thì đội bóng của ông cũng đã phá kỷ lục chuyển nhượng (tính đến 2016) khi chiêu mộ Paul Pogba với giá 98,66 triệu euro. Mùa hè này, ông đã cùng CLB chi ra 162,5 triệu euro để mang về 3 tân binh gồm Victor Lindelof, Romeu Lukaku và mới đây là Nemanja Matic.

Về nhì và về thứ ba trong danh sách những HLV mua sắm tốn kém nhất lần lượt là Carlo Ancelotti và Pep Guardiola. Trong vòng 22 năm trời, nhà cầm quân người Italia đã bỏ ra 1 tỷ 022 triệu euro trên thị trường chuyển nhượng. Trong khi đó, mức tiền mua sắm của Guardiola hiện vẫn dừng lại ở con số 1 tỷ 005 triệu euro.

MỚI - NÓNG
Doanh nghiệp đua nhau báo lỗ
Doanh nghiệp đua nhau báo lỗ
TPO - Công ty CP VNG, Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai, Nhà Thủ Đức, Thép Pomina, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc… đua nhau báo lỗ hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng trong quý đầu năm.