Quà ra mắt của Di Maria trị giá bao nhiêu?

Di Maria bên chiếc Chevrolet Corvette Z06
Di Maria bên chiếc Chevrolet Corvette Z06
TPO - Trong ngày ra mắt Man United, tiền vệ Angel di Maria đã nhận ngay món quà từ nhà tài trợ Chevrolet. Đó là một chiếc Chevrolet Corvette Z06 phiên bản 2015 mới cứng!

Vào lúc 18h (giờ địa phương) hôm 26/8, Angel Di Maria đã có mặt tại Anh và vượt qua buổi kiểm tra y tế với M.U cũng như ấn định hợp đồng giữa hai bên. Tuy nhiên, do còn một số vướng mắc liên quan đến bản quyền hình ảnh nên hai bên chưa đi đến quyết định cuối cùng.

Phải đến rạng sáng nay, “Quỷ đỏ” mới có thể chính thức thông báo hoàn tất thương vụ chiêu mộ Di Maria, đồng thời biến tiền vệ người Argentina trở thành bản hợp đồngđắt giá nhất trong lịch sử Premier League. Như vậy, cầu thủ người Argentina này chính là tân binh thứ 4 của M.U ở kỳ chuyển nhượng hè 2014 (sau Ander Herrera, Luke Shaw và Marcos Rojo).

Di Maria đã đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với M.U, kèm theo mức lương vào khoảng 6,5 triệu bảng/mùa, ngang ngửa với Robin van Persie, gấp 2 lần mức anh từng hưởng ở Real Madrid và đứng thứ 2 tại M.U (sau Rooney). Trong buổi họp báo ra mắt, Di Maria khẳng định anh thực sự hài lòng khi trở thành một phần của “Quỷ đỏ”.

Đáp lại thái độ hồ hởi của Di Maria, nhà tài trợ Chevrolet lập tức tặng cho tân binh người Argentina một chiếc xe. Theo tiết lộ, đó là một chiếc Chevrolet Corvette Z06 phiên bản 2015. Giá của chiếc xe này vào khoảng 80.000 USD.

Corvette Z06 được đánh giá là dòng siêu xe mạnh nhất của Chevrolet trong năm 2015 tới. Nó sở hữu động cơ LT4 V8 6,2 lít, cho công suất đạt 650 mã lực cùng mô-men 881 Nm, tức ăn đứt đối thủ Porsche 911 Turbo S.

Tặng xe cho các tân binh là chuyện không mới. Ở Real Madrid, các ngôi sao đều nhận những chiếc Audi từ nhà tài trợ trước khi bước vào mùa giải mới và ở Barcelona cũng vậy. Cách đây ít ngày, Luis Suarez đã khoe chiếc Audi 7 TDI vừa mới xuất xưởng. Chevrolet – trong năm đầu tiên trở thành nhà tài trợ chính thức cho M.U, cũng không hề muốn thu chị kém em.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.