Quách Công Lịch giành HCV 400m ở Grand Prix châu Á

Quách Công Lịch
Quách Công Lịch
TPO - Ngày 27/4, Quách Công Lịch đã xuất sắc giành HCV nội dung chạy 400m nam ở chặng 2 Giải điền kinh Grand Prix châu Á 2017 diễn ra tại thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Ở nội dung 400m nam, Quách Công Lịch đã xuất sắc cán đích đầu tiên với thành tích 47 giây 13, nhanh hơn VĐV về nhì Karam Yousef (Kuwait) 0,42 giây.

Dù vậy, đây chưa phải thành tích tốt nhất của chàng trai người Thanh Hoá. Lịch từng đoạt HCB tại nội dung này với thời gian 46 giây 02 tại SEA Games 2015 tại Singapore (kỷ lục SEA Games là 46 giây).

Trong khi đó, nội dung 400m nữ, em ruột của Quách Công Lịch là Quách Thị Lan đã giành được chiếc HCB với thành tích 53 giây 85. Thành tích tốt nhất của Lan ở nội dung này là 52 giây 06 tại Á vận hội 2014 tổ chức ở Incheon (Hàn Quốc). Về nhất nội dung này là VĐV Mikhina Elina (Kazakhstan) với thành tích 52 giây 79.

Ngoài ra, điền kinh Việt Nam còn giành thêm được 2 chiếc HCĐ của Lê Tú Chinh ở nội dung chạy 100m nữ với thời gian 11 giây 67 và Dương Thị Việt Anh ở nội dung nhảy cao nữ với thành tích 1m75.

Các VĐV Việt Nam sẽ thi đấu chặng 3 và cũng là chặng cuối cùng của Grand Prix châu Á 2017 vào ngày 30/4.

MỚI - NÓNG