Quách Thị Lan giành HCB điền kinh châu Á

VĐV Quách Thị Lan
VĐV Quách Thị Lan
TPO - Tối 7/7, Quách Thị Lan đã mang về cho điền kinh Việt Nam tấm HCB ở nội dung 400m tại giải Vô địch Điền kinh châu Á 2017 diễn ra tại Bhubaneswar, bang Odisha, Ấn Độ.

Ở nội dung 400m nữ, Quách Thị Lan đã giành tấm HCB với thành tích 52 giây 78. Dù vậy, đây chưa phải thành tích tốt nhất của VĐV sinh năm 1995. Lan từng đoạt HCB tại Á vận hội 2014 tổ chức ở Incheon (Hàn Quốc) với thành tích 52 giây 06. Về nhất nội dung này là VĐV chủ nhà Nirmala Sheoran với thời gian 52 giây 01.

Trong khi đó, anh ruột của Quách Thị Lan là Quách Công Lịch chỉ cán đích ở vị trí thứ 6/8 với thời gian 46 giây 51 ở nội dung 400m nam. Đoạt HCV là VĐV chủ nhà Muhammed Anas Yahiya với thành tích 45 giây 77.

Trước đó, ở ngày thi đấu đầu tiên, VĐV Bùi Thị Thu Thảo đã mang về tấm HCV đầu tiên ở nội dung nhảy xa nữ cho điền kinh Việt Nam với thành tích 6m54 ngay lượt nhảy đầu tiên. Kỷ lục các nhân của cô là 6m65 với tấm HCB tại SEA Games 2015 ở Singapore. 

Giải Vô địch Điền kinh châu Á 2017 diễn ra từ ngày 6/7 đến 9/7 tại Bhubaneswar, bang Odisha, Ấn Độ. Đội tuyển điền kinh Việt Nam dự giải dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Mạnh Hiếu cùng 6 VĐV gồm Quách Công Lịch, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Oanh, Bùi Thị Thu Thảo và Hoàng Thị Ngọc. Đây là giải đấu cuối cùng mà điền kinh Việt Nam tham gia nhằm chuẩn bị cho các mục tiêu ở SEA Games 29 diễn ra tại Malaysia vào tháng 8 tới.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.