‘Quang Hải là ngôi sao lớn ở giải U23 châu Á’

‘Quang Hải là ngôi sao lớn ở giải U23 châu Á’
TPO - Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đánh giá Nguyễn Quang Hải là một trong những cầu thủ đáng xem nhất tại bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Tại vòng chung kết U23 châu Á  cách đây hai năm, Quang Hải vụt sáng trở thành ngôi sao với 5 bàn thắng. Đáng nói, pha sút phạt đẳng cấp của tiền vệ Hà Nội FC vào lưới Uzbekistan ở trận chung kết mới đây đã được bình chọn bàn thắng biểu tượng của giải đấu. Tại giải năm nay, Quang Hải vẫn là niềm hy vọng hàng đầu của U23 Việt Nam.

"Quang Hải là ngôi sao số một của U23 Việt Nam và một trong những cái tên đình đám nhất tại vòng chung kết U23 châu Á 2020 ở Thái Lan. Người hâm mộ khắp châu Á sẽ kỳ vọng thấy nhiều hơn những ma thuật từ đôi chân của cầu thủ kiến thiết tài năng này", AFC nhận xét về Quang Hải. 

Bước vào giải đấu năm nay với vị thế Á quân, AFC đánh giá cao về khả năng tiến xa của U23 Việt Nam: “Đương kim Á quân U23 Việt Nam sẽ nằm chung bảng với U23 Jordan, U23 Triều Tiên và U23 UAE. Họ sẽ cạnh tranh 2 tấm vé đi tiếp lọt vào vòng tứ kết".

Ngoài Quang Hải, những cầu thủ còn lại của bảng D được AFC nhắc tới là Ri Yong Gwon (U23 CHDCND Triều Tiên), Abdallah Al Fakhouri (U23 Jordan) và Ali Saleh (U23 UAE).

Tại VCK U23 châu Á 2020, tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng các đội: U23 Triều Tiên, U23 UAE và U23 Jordan. Thầy trò HLv Park Hang Seo sẽ ra quân gặp U23 UAE ngày 10/1, đối đầu với U23 Jordan bốn ngày sau đó, đều trên sân Chang Arena (Buriram). U23 Việt Nam sẽ kết thúc vòng bảng bằng cuộc đụng độ với U23 Triều Tiên trên sân Rajamangala, Bangkok ngày 16/1.

MỚI - NÓNG