Quang Liêm dự giải đấu có tiền thưởng 60 nghìn USD

Quang Liêm dự giải đấu có tiền thưởng 60 nghìn USD
TPO - Kỳ thủ số một Việt Nam mở màn thuận lợi tại giải cờ vua Siêu đại kiện tướng tại Đam Châu, Trung Quốc bằng trận hòa với cựu vô địch thế giới người Ukraine Ruslan Ponomariov.

Đây là lần đầu tiên kỳ thủ số một Việt Nam được mời tham dự giải cờ vua thường niên có chất lượng cao nhất tại Trung Quốc. Ở ván đầu tiên, Lê Quang Liêm (2.726) chạm trán đối thủ kỳ cựu người Ukraine Ruslan Ponomariov (elo 2.712).

Kỳ thủ sinh năm 1983 không còn là cái tên xa lạ đối với làng cờ vua thế giới. Đại kiện tướng người Ukraine từng là vô địch cờ vua FIDE từ năm 2002 tới năm 2004. Ponomariov cũng là á quân tại Cúp cờ vua thế giới 2005 và Cúp cờ vua thế giới 2009.

Quang Liêm có lợi thế cầm trắng, nhưng buộc phải chia điểm với Ponomariov sau 40 nước cờ. Ván đấu phải diễn ra muộn hơn 3 tiếng 30 phút do kỳ thủ người Ukraine xin lùi thời gian do gặp vấn đề đột xuất với sức khỏe. Ván tiếp theo, Quang Liêm sẽ gặp thử thách lớn khi đối đầu với kỳ thủ số 1 nước chủ nhà Ding Liren (elo 2.783).

Giải cờ vua Siêu đại kiện tướng diễn ra từ 9/7 đến 18/7 tại Đam Châu, Trung Quốc, quy tụ 10 kỳ thủ có hệ số Elo xấp xỉ 2700 trở lên. Năm kỳ thủ quốc tế được mời gồm Lê Quang Liêm (elo 2.726), đại kiện tướng người Nga Vladimir Malakhov (elo 2.722), đại kiện tướng người Azerbaijan- Arkadij Naiditsch (elo 2.712), cựu vô địch FIDE Ruslan Ponomariov (elo 2.699) và đương kim quán quân cờ nhanh thế giới Vassily Ivanchuk (elo 2.729). 

Các kỳ thủ trên sẽ tranh tài cùng 5 kỳ thủ hàng đầu Trung Quốc, đáng chú ý có sự góp mặt của kỳ thủ đang hạng 10 thế giới Ding Liren (elo 2781), cũng là nhà vô địch của giải năm 2013 và 2014. Các kỳ thủ tranh đấu vòng tròn 1 lượt nội dung cờ tiêu chuẩn chọn ra nhà vô địch. 

Giải có tổng giá trị tiền thưởng lên đến 60.000 USD, trong đó nhà vô địch sẽ được 20.000 USD, Á quân 11.000 USD và hạng 3 là 7.000 USD. Đặc biệt, tất cả VĐV dự giải đều sẽ có tiền thưởng, ít nhất là kỳ thủ hạng 10 với 2.000 USD. 

MỚI - NÓNG